Tin tức

Tháo dỡ 7 công trình xây dựng sai phép ở TPHCM

(VOVTV) - Liên quan đến 7 công trình xây dựng sai phép trên địa bàn, chiều ngày 5/4, Ủy ban nhân dân Quận 10, TPHCM đã triển khai tháo dỡ một số hạng mục sai phép, tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định.

Tác giả Nguyễn Quang / VOV TPHCM
05/04/2021 20:46

Theo đó, trưa cùng ngày, gần 100 công nhân được điều động đến tòa nhà 9 tầng, tại địa chỉ 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 để tiến hành tháo dỡ những hạng mục được cho là xây dựng sai phép.

Tháo dỡ 7 công trình xây dựng sai phép ở TPHCM - Ảnh 1.

Một trong số 7 công trình xây dựng trái phép tại quận 10 buộc phải tháo dỡ

Theo Ủy ban nhân dân quận 10, đây là tổ hợp khách sạn, karaoke 9 tầng, tuy nhiên giấy phép cấp chỉ 6 tầng, diện tích vi phạm hơn 400m2. Khu vực cưỡng chế được cô lập phong tỏa tạm thời với sự có mặt của công an, dân phòng và nhiều đơn vị khác có liên quan.

Một chiếc xe cẩu, khoan cắt bê tông được đưa tới công trình, phá dỡ phần hiện trạng xây dựng sai phép, những tấm bê tông được cẩu từ tầng thượng xuống đất an toàn. Quá trình cưỡng chế tháo bỏ phần sai phạm này sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng.

Tháo dỡ 7 công trình xây dựng sai phép ở TPHCM - Ảnh 2.

Một chiếc xe cẩu, khoan cắt bê tông được đưa tới công trình, phá dỡ phần hiện trạng xây dựng sai phép

Ngoài công trình vừa nêu, chính quyền địa phương còn tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 6 công trình khác xây vượt số tầng cho phép, tăng diện tích tầng lửng, nới rộng sân thượng; tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang kinh doanh khách sạn, karaoke.

Cụ thể là công trình tại địa chỉ 740/15A-17, 766/12 đường Sư Vạn Hạnh; địa chỉ 252/43 và 252/45 đường Cao Thắng; địa chỉ 839/10 đường Lê Hồng Phong; địa chỉ 42/2 đường Trần Thiện Chánh. Những công trình trên thuộc sở hữu của ông Vũ Văn Quang và người thân và nằm trên địa bàn phường 12, quận 10.

Tháo dỡ 7 công trình xây dựng sai phép ở TPHCM - Ảnh 3.

Công nhân tiến hành tháo dỡ tại tầng thượng công trình số 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10

Tháo dỡ 7 công trình xây dựng sai phép ở TPHCM - Ảnh 4.

Tại đây phần hiện trạng xây dựng sai phép, những tấm bê tông, hệ thống máy lạnh... được tháo dỡ sau đó được cẩu xuống đất

Trước đó, chính quyền địa phương và Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã ra quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế 7 công trình sai phạm vừa nêu. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế tháo dỡ sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 6/2021.

Ý kiến của bạn