Tin tức

Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm

(VOVTV) - Chiều ngày 17/6, tại TP Thủ Đức, TP.HCM, Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi tiếp công dân, đối thoại với đại diện của 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh của TP Thủ Đức liên quan đến quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
17/06/2022 16:43

Chủ trì buổi đối thoại là ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Cùng tham dự có khoảng 20 hộ dân đại diện cho hơn 100 người đang khiếu nại ranh quy hoạch, lãnh đạo Ban Tiếp dân Trung ương, đại diện các bộ Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, UBND TP.HCM....

Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì buổi đối thoại cho biết, nội dung buổi đối thoại để tập trung nghe ý kiến bà con về ranh quy hoạch. Đại diện các bộ ngành và UBND TP.HCM, các sở, ngành và UBND TP Thủ Đức tham dự với mục đích lắng nghe, chia sẻ và trong khuôn khổ sẽ trả lời.

Với chức năng, thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp thu ý kiến, trả lời các nội dung bà con ý kiến. Nội dung ý kiến sẽ được lập biên bản, Thanh tra Chính phủ sẽ làm hết thẩm quyền, trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Nguyên

Người dân cho rằng thời lượng buổi đối thoại quá ngắn, có nhiều ý kiến mong muốn nhanh chóng giải quyết bởi người dân đã quá khổ sở trong nhiều năm. Người dân vẫn khẳng định, 5 khu phố của 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch, ở đây là nằm ngoài quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng. Người dân cũng đặt vấn đề bản đồ 1/5000 tại sao lại mất… và các pháp lý mà cơ quan chức năng đưa ra chưa thuyết phục.

Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm - Ảnh 3.

Ông Lê Sỹ Bảy phát biểu. Ảnh: Vũ Nguyên

Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm - Ảnh 4.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu. Ảnh: Vũ Nguyên

Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm - Ảnh 5.

Người dân phát biểu tại đối thoại. Ảnh: Vũ Nguyên

Được biết, tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 1169/TB-TTCP thông báo kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Qua kiểm tra và rà soát, Thanh tra Chính phủ cho biết đã có đủ cơ sở để xác định vị trí ranh giới, số thửa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố ở 3 phường nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, việc xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và được công khai tại Thông báo số 1483/TB-TTCP năm 2018, chỉ có khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 cũ (nay là Khu phố 1, phường An Khánh, TP Thủ Đức) nằm ngoài ranh.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành Trung ương phối hợp, hướng dẫn UBND TP.HCM xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân theo đúng quy định pháp luật. UBND TP tuyên truyền người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản 43/TB-VPCP ngày 20/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm - Ảnh 6.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội trao đổi với người dân. Ảnh: Vũ Nguyên

UBND TP.HCM kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến vi phạm, khuyết điểm; kiểm tra, rà soát những tổ chức cá nhân có vi phạm liên quan đến chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với mong muốn xây dựng khu đô thị hiện đại, mang tầm quốc tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, người dân nằm trong vùng quy hoạch đã không đồng thuận và nhiều lần khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương. Đến năm 2018, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận 1483, chỉ công nhận 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các thửa đất của 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh.

Các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường tiếp tục không đồng thuận và khiếu kiện kéo dài.

Quá trình từ đó đến nay, nhiều lần UBND TP.HCM, Thanh tra Chính phủ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Ý kiến của bạn