Tin tức

Thanh tra Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử phạt nghiêm minh với cá nhân, tổ chức làm lộ đề thi

(VOVTV) - Liên quan đến vấn đề thi ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT xuất hiện trên mạng xã hội, Phóng viên VOV Đông Bắc đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT khi kiểm tra các điểm thi tại Quảng Ninh, Hải Phòng hôm nay 28/6.

Tác giả Lan Anh - Huyền Chi / VOV Đông Bắc
28/06/2023 18:45

PV: Thưa ông, liên quan đến đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên MXH rất sớm trước khi kết thúc môn thi, Bộ GD-ĐT có ý kiến gì về vấn đề này?

Ông Nguyễn Đức Cường: Về việc hình ảnh của đề thi môn Ngữ Văn xuất hiện vào 8 giờ sáng nay trên MXH, Bộ đã nắm được toàn bộ thông tin và đã chuyển sang cho Cục an ninh Chính trị Bộ Công An. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Đến thời điểm hiện tại Bộ chưa nhận được thông tin nào về việc giải đề thi đưa vào phòng thi.

Điều này không ảnh hưởng đến kỳ thi mà đó là phạm vi tương tác của 1 thí sinh. Chúng tôi nhắc nhở các Hội đồng thi tiếp tục tăng cường các biện pháp để phòng ngừa các thiết bị công nghệ cao. Nhắc nhở từ cán bộ, người làm thi đến thí sinh là nếu vi phạm là vi phạm hình sự. Nhắc nhở bảo quản chế độ bài thi trong chế độ mật.

Thanh tra Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử phạt nghiêm minh với cá nhân, tổ chức làm lộ đề thi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT

PV: Đến thời điểm này Bộ GD-ĐT đã có thông tin hình ảnh môn Ngữ Văn lọt ra từ Hội đồng thi nào chưa, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Cường: Chúng tôi chưa nhận được thông tin nhưng cơ quan chuyên môn sẽ nắm được việc đó.

PV: Xung quanh phân tích hình ảnh về đề thi Ngữ Văn xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng đề thi này đưa lên MXH là do giám thị chứ không phải do thí sinh. Bởi trong hình ảnh còn có thông tin lịch trình thi ở trên bàn?

Ông Nguyễn Đức Cường: Việc này đang trong quá trình điều tra, chúng tôi chưa cung cấp được nhưng là bất kỳ ai, cá nhân, tổ chức nào nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm minh.

PV: Công tác thanh tra, kiểm tra năm nay đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT có những nội dung gì liên quan đến công tác chống gian lận thi cử, nhất là đối với thiết bị công nghệ cao?

Ông Nguyễn Đức Cường: Trong mấy năm gần đây việc phát triển công nghệ theo đó việc sử dụng công nghệ cao để lợi dụng vi phạm trở thành vấn đề cấp bách. Những năm qua chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, chuyên môn của bộ Công an, đã có những phương án, xây dựng quy chế đưa vào phòng ngừa là chính. Trong tập huấn chúng tôi triển khai toàn quốc, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an xây dựng các các clip, khuyến cáo, đưa ra những dấu hiệu các đối tượng có ý định vi phạm. Chúng tôi đã nhắc nhở thường xuyên. Năm 2022 chủ yếu vi phạm của thí sinh là mang điện thoại vào phòng thi nên công tác khuyến cáo, phòng ngừa từ xa được đưa lên hàng đầu.

PV: Ngày thứ 2 của kỳ thi sẽ khiến thí sinh phải sử dụng tài liệu nhiều, Thanh tra Bộ có những khuyến cáo gì đối với thí sinh và cán bộ coi thi?

Ông Nguyễn Đức Cường: Ngay từ sáng nay chúng tôi đã chỉ đạo tới thanh tra toàn quốc, cán bộ coi thi, Hội đồng thi chú trọng công tác bảo mật, tăng cường các biện pháp để ngăn ngừa các tình huống, phương án đã đề ra.

PV: Xin cảm ơn ông.

Ý kiến của bạn