Xã hội

Thanh Thủy (Phú Thọ): Phát triển kinh tế từ chỉ đạo tích cực

(VOVTV) - Nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện Thanh Thủy, xã Thạch Đồng đã và đang dần khắc phục dần từng bước khó khăn, ngăn chặn sự lây lan bùng phát của dịch bệnh, tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
07/08/2021 17:42

Thanh Thủy là huyện thứ hai của tỉnh Phú Thọ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trước đó vào năm 2011, khi mới bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Thủy gặp nhiều khó khăn, thách thức về cơ sở vật chất, hạ tầng.

Theo thông tin từ huyện, vào thời điểm đó, hầu hết các xã chưa có quy hoạch chung nông thôn mới, quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, vùng sản xuất hàng hoá. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa và bê tông hóa còn ít; thu nhập của người dân còn thấp (đạt 12,2 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 10,52%); số lao động chưa có việc làm và chưa qua đào tạo còn nhiều…

TD1.JPG

Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thạch Đồng

Với quyết tâm bứt phá vươn lên, từ năm 2011, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Thủy đã quan tâm chỉ đạo, đưa ra các giải pháp đúng đắn để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “đem sức dân xây dựng tương lai hạnh phúc cho dân”. Cùng với đó là sự đồng thuận cao, phát huy tối đa vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân đã giúp huyện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn mới thay đổi căn bản, toàn diện, chất lượng cuộc sống của người dân được ngày càng được cải thiện.

Đến nay, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; 80% đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa. Phát triển nông nghiệp gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với liên kết sản xuất hàng hoá.

Du lịch thương mại đã và đang phát triển đúng hướng, khai thác các tiềm năng lợi thế cùng với khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Hiện huyện Thanh Thủy đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số đó, một trong các địa phương tiêu biểu là xã Thạch Đồng.

TD2.JPG

Đoạn đường từ nguồn xã hội hóa ở huyện Thanh Thủy

Thạch Đồng là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Thanh Thủy, có tổng diện tích tự nhiên là 599,06 ha, dân số toàn xã có 1.438 hộ với 5.199 nhân khẩu, sinh sống ở 8 khu dân cư. Từ đầu năm 2021 đến nay, địa phương này vẫn phải đối mặt với những khó khăn như tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch viêm da nổi cục ở đàn bò, nguồn thu ngân sách của địa phương hạn hẹp và còn nợ đọng đầu tư xây dựng trong nhiều năm, cá chết hàng loạt… gây ảnh hưởng đến kinh tế cũng như gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Thủy, xã Thạch Đồng đã cùng toàn thể nhân dân nỗ lực phấn đấu, nhằm phát huy và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có khắc phục dần từng bước khó khăn, ngăn chặn sự lây lan bùng phát của dịch bệnh, tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

Nhân dân xếp hàng nhận gạo từ thiện tại trụ sở xã Thạch Đồng

Cụ thể, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục duy trì ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố, ổn định cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của chính quyền, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương.

Để phát huy vai trò đội ngũ khuyến nông cơ sở, xã Thạch Đồng đã tiến hành áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thường xuyên thăm đồng, dự báo tình hình sâu bệnh, kịp thời thông báo cho nhân dân phòng trừ sâu bệnh; hướng dẫn nhân dân mua và sử dụng các loại giống, cách thức gieo trồng, chăm sóc và phương pháp phòng trừ sâu bệnh; tổ chức tiêm phòng và phun thuốc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức diệt chuột tập trung để giảm tình trạng chuột phá hoại.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng lúa trên địa bàn xã thu hoạch được là 828 tấn, với ngô là 90 tấn, tăng tổng đàn gia cầm lên 75.000 con, tăng 3.000 con so với cùng kỳ 2020; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 90 tấn, tăng 20 tấn so với cùng kỳ năm 2020 với diện tích 13,5ha và 44 lồng cá trên sông Đà. Tại xã Thạch Đồng hiện có mô hình chăn nuôi tại hộ nhà ông bà Lan Nghiệp (khu 1 xã Thạch Đồng) với có 28 lồng cá với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Mô hình nuôi cá tại hộ nhà ông bà Lan Nghiệp (khu 1 xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy)

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Thanh Thủy nói chung còn có những mô hình tiêu biểu khác như trang trại ông Lê Mạnh Cường, ông Nguyễn Văn Vượng ở xã Trung Nghĩa; Lê Đình Hưởng ở xã Trung Thịnh; Nguyễn Đức Thụ xã Đoan Hạ; Nguyễn Hữu Huệ xã Bảo Yên; Duy Trọng Hiển xã Hoàng Xá… Đây là những trang trại đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, lựa chọn các cây trồng, vật nuôi, con giống và tổ chức sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên môn hóa, kết hợp kinh doanh tổng hợp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn

2021 cũng là năm để xã Thạch Đồng thực hiện các mặt công tác của nhiệm kỳ 2021 - 2025 và thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển KTXH theo nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Thạch Đồng khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tiếp tục thực hiện các nghị quyết của HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Thạch Đồng đang tích cực cùng với nhân dân huyện Thanh Thủy phòng chống dịch Covid-19. Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Đồng, trước tình hình dịch bệnh, lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các tổ y tế giám sát, nắm bắt chặt chẽ tình hình của những trường hợp cách ly tại nhà ở địa phương.

Ngoài ra, xã cũng nhận được sự đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm là con em Thạch Đồng đi làm ăn xa về chung tay với quê hương như ủng hộ gạo, tặng nhiều suất quà, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…

Ý kiến của bạn