Tin tức

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai

(VOVTV) - Tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, hiện có nhiều gia đình xin hạ cốt san nền, thậm chí có nhiều hộ không làm thủ tục theo quy định cũng thực hiện việc khai thác, bán đất... vô tình tiếp tay cho “đất tặc” lợi dụng việc san cốt hạ nền hoành hành, khai thác đất trái phép. Hoạt động này diễn ra công khai tại xã Thục Luyện, ngay gần UBND xã và UBND huyện.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
10/06/2021 09:28

Điều đáng nói, việc khai thác diễn ra công khai nhiều ngày tại khu vực chỉ cách UBND xã Thục Luyện 400m, cách trung tâm UBND huyện Thanh Sơn chừng hơn 3km, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, khiến cuộc sống người dân ven quốc lộ 70B bị đảo lộn, người dân bức xúc.

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai - Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Thanh Sơn cách hiện trường khai thác đất trái phép khoảng 3km

PV VOVTV đã nhận được phản ánh của người dân sống dọc quốc lộ 70B, đoạn qua thôn Đồng Xịa, xã Thục Luyện huyện Thanh Sơn với nội dung như sau: Những ngày gần đây, họ phải sống chung với bụi, bẩn, bốc lên từ việc khai thác đất của hộ gia đình bà Hoa. 

Chiều ngày 9/6/2021, PV VOVTV đã có mặt ghi nhận sự việc. Tại đây, có tới 2 đến 3 máy múc hoạt động liên tục, các gầu múc lần lượt "bón" đầy thùng xe tải vào "ăn đất". Tất cả các xe tải sau khi được đổ đầy thùng, chạy thẳng ra quốc lộ 70B.

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai - Ảnh 2.

Trụ sở UBND xã Thục Luyện cách mỏ đất khoảng 400m

Theo ghi nhận của PV, hàng ngày, các xe tải đua nhau chạy quá tốc độ, thùng xe chở đầy đất không che phủ bạt, làm đất rơi vãi khắp mặt đường, dẫn tới trời mưa đường trơn trượt, trời nắng bụi mịt mù, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là người dân xung quanh mỏ đất và người dân dọc tuyến đường 70B.

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai - Ảnh 3.

Đất rơi vãi ra đường gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Bà H - một người dân sống tại xóm Đồng Xịa, gần mỏ đất bức xúc: "Mấy ngày gần đây, gia đình tôi rất khổ sở vì bụi, bẩn do đất rơi vãi nhiều từ những chiếc xe tải chở đầy đất không hề có bạt che. Bụi bẩn cuộn vào cả trong nhà làm sinh hoạt của gia đình tôi bị đảo lộn. Nhưng điều tôi đáng lo hơn là nguy cơ tai nạn giao thông luôn "rình rập", vì xe tải chở đất chạy với tốc độ cao suốt ngày".

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai - Ảnh 4.

Người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường 70B, đoạn qua xã Thục Luyện, Thanh Sơn sống chung với bụi

Cùng chung tâm trạng với người dân ở gần mỏ đất, ông Nhiên - người thường xuyên đạp xe thể dục qua đây cho biết: "Khi chưa có mỏ đất đường khô ráo, sạch sẽ. Khi mỏ đất hoạt động tôi đạp xe qua đây gặp khó khăn do đất bẩn, lầy, bắn và dính nhiều vào bánh xe, gây nguy hiểm, đường trơn trượt".

Khi PV đang ghi nhận hoạt động khai thác trái phép tại hiện trường thì xuất hiện hai thanh niên nhận là chủ mỏ. Một trong hai thanh niên "ngỏ lời" nhờ PV "tạo điều kiện" và còn khẳng định với PV rằng: "Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ, thủ tục khai thác"!?

Chính quyền và các cơ quan chức năng ở đâu?

Nhằm xác minh chính xác thông tin phản ánh của người dân về việc mỏ đất hoạt động trái phép, không có thủ tục, PV VOVTV đã gọi điện thoại trực tiếp cho ông Đinh Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Thục Luyện, nhưng điện thoại nhiều lần ông Bảo không bắt máy…

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai - Ảnh 5.

Mỏ đất khai thác trái phép nằm ngay mặt đường 70B

Nhằm có được thông tin chính xác, khách quan tới người dân và bạn đọc, không bỏ cuộc, PV tiếp tục trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Tám – Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thanh Sơn. Ông Tám thừa nhận mỏ đất nhà bà Hoa tại khu Đồng Xịa, xã Thục Luyện hoạt động trái phép, không có bất cứ thủ tục, giấy tờ nào thể hiện việc huyện chấp thuận cho khai thác đất.

Khi PV hỏi về những biện pháp nhằm xử lý hoạt động khai thác đất trái phép đang diễn ra trên địa bàn huyện thuộc trách nhiệm của ai, huyện đã có hành động ngăn chặn như thế nào? Ông Tám nói vỏn vẹn một câu: "Để tôi cho người ra kiểm tra". Sau đó tắt máy. PV chờ rất lâu cũng không có bất cứ đại diện nào của huyện ra hiện trường.

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai - Ảnh 6.

Cận cảnh mỏ đất trái phép trước khi tăng cường thêm máy xúc

Được biết tuyến đường 70B là đường do nhiều cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý. Trong đó có trách nhiệm lực lượng Thanh tra giao thông, huyện Thanh Sơn, thuộc thanh tra giao thông của Sở Giao thông tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát giao thông…

Tuy nhiên, khi PV trao đổi với ông Trần Quang Lý – Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông huyện Thanh Sơn, ông Lý không hề biết về việc các đoàn xe chở đất ngược xuôi từ Thục Luyện về Thanh Sơn và ngược lại trên tuyến đường do lực lượng ông đứng đầu huyện quản lý. Theo ông Lý, trách nhiệm quản lý đó là của địa phương!

Thanh Sơn (Phú Thọ): Nạn khai thác đất trái phép diễn ra công khai - Ảnh 7.

Xe tải chở đầy đất, không che phủ bạt, chạy tốc độ cao cuốn theo đầy bụi, đất rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường

Có hay không việc các cơ quan chức năng huyện Thanh Sơn đang né tránh trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện? Cơ quan chức năng ở đâu khi để xảy ra tình trạng hiên ngang khai thác đất trái phép ở một nơi cách UBND huyện và UBND xã không xa, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân, tự ý làm thay đổi hiện trạng đất đồi, đất lâm nghiệp? Phải chăng "đất tặc" bằng cách nào đó đã "qua mặt" được cơ quan chức năng?

PV VOVTV sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Sơn không chỉ riêng xã Thục Luyện, mà còn có nhiều xã xuất hiện hoạt động khai thác đất, "đất tặc" núp bóng san cốt hạ nền nhằm thu lợi. Bên cạnh đó, tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe tải chở đất, đá, không che bạt hoạt động hàng ngày (cơ quan chức năng không biết hoặc không kiểm soát được) đang gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn