Tin tức

Thành phố Pattaya (Thái Lan) đón khách nước ngoài không cần cách ly

(VOVTV) - Thành phố du lịch lớn nhất của Thái Lan Pattaya đang có kế hoạch đón khách du lịch nước ngoài trở lại vào quý 4 năm nay mà không cần phải thực hiện cách ly 14 ngày. Quyết định của hội đồng thành phố trong bối cảnh Thái Lan vẫn đang có hàng ngàn ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày.

Tác giả Quang Trung / VOV Bangkok
27/05/2021 11:27

Thị trưởng thành phố Pattaya ông Sontaya Kunplome cho biết, kế hoạch mở cửa lại hoàn toàn thành phố du lịch cho khách nước ngoài sẽ được tiến hành sau khi tiêm chủng cho 2/3 dân cứ địa phương và những người làm trong dịch vụ du lịch.

Theo kế hoạch, khách du lịch nước ngoài đã tiêm đủ hai liều vaccine sẽ được tới Pattaya mà không cần phải tiến hành cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, du khách sẽ buộc phải ở trong hai quận được chỉ định trước trong vòng 7 ngày sau đó sẽ được đi du lịch các nơi khác.

Ngoài ra, khách du lịch tới với thành phố cũng sẽ chỉ được lưu trú tại các khách sạn có chứng nhận của Cục An toàn và sức khỏe Thái Lan và được phép tham gia các hoạt động trong khu vực do khách sạn chỉ định.

Thành phố Pattaya của Thái Lan đón khách nước ngoài không cần cách ly - Ảnh 1.

Bãi biển Pattaya (Thái Lan) vắng bóng du khách vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Khách du lịch cũng sẽ phải tới từ các quốc gia có nguy cơ thấp và giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 phải trong vòng một năm. Đối tượng được phía Thái Lan nhắm tới đó là các du khách từ châu Âu đặc biệt là hai quốc gia Đức và Nga. Riêng đối với trẻ em dưới 12 tuổi đi du lịch cùng bố mẹ, chỉ cần phải xét nghiệm kiểm tra Covid-19 trước 3 ngày để có thể nhập cảnh vào Thái Lan.

Dự án mở cửa lại toàn bộ Pattaya của hội đồng thành phố trong bối cảnh Thái Lan hơn một tháng nay vẫn đang oằn mình chống dịch Covid-19 khi đỉnh điểm có tới gần 10 ngàn ca nhiễm mới một ngày và số người chết vì dịch bệnh ngày một tăng. Theo thị trưởng thành phố, kế hoạch phụ thuộc rất lớn vào việc tiêm vaccine cho người dân thành phố. Hiện tại Pattaya cũng đang lên kế hoạch mua thêm vaccine để đáp ứng đủ nhu cầu.

Ý kiến của bạn