Tin tức

Thành phố Nha Trang không còn xã, phường “vùng đỏ”

(VOVTV) - Đến ngày 17/9, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn xã, phường “vùng đỏ” tức là khu vực nguy cơ rất cao.

Tác giả Thái Bình / VOV miền Trung
17/09/2021 21:49

Thành phố Nha Trang ghi nhận hơn 4.200 người dương tính với SARS-CoV-2, chiếm hơn một nửa tổng số người dương tính với SARS-CoV-2 toàn tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn 1 tháng triển khai nhiều giải pháp tầm soát diện rộng, phong tỏa chặt các “vùng đỏ” nguy cơ cao để đưa F0 ra khỏi cộng đồng, đến nay số ca dương tính giảm hẳn, nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng.

Thành phố Nha Trang không còn xã, phường “vùng đỏ” - Ảnh 1.

Người dân vùng xanh ở thành phố Nha Trang được đi chợ theo mô hình đưa chợ ra phố

Trong 27 xã, phường của thành phố có 15 xã, phường “vùng xanh”, 8 xã, phường “vùng vàng”, 4 xã, phường “vùng cam”. Thành phố Nha Trang đã có 90% số thôn, tổ dân phố là “vùng xanh”, chỉ còn 24 thôn, tổ “vùng đỏ”.

Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, thành phố Nha Trang đã nới lỏng các hoạt động theo lộ trình. Cửa hàng ăn được bán mang về, công trình xây dựng tư nhân được thi công trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch.

Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thành phố đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine để đến hết tháng 9, 100% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine. 

“Người dân ở vùng xanh, vùng vàng được phép đi làm và phải có giấy tờ theo quy định. Còn 24 thôn, tổ dân phố “vùng đỏ”, sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng. Xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động về việc phòng chống dịch cũng như xét nghiệm âm tính," ông Mừng nói.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn