Tin tức

Thành phố Hội An cam kết loại bỏ tiêu thụ thịt chó

(VOVTV) - Thành phố Hội An và Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu vừa ký cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố. Thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 12 này.

Tác giả Long Phi / VOV Miền Trung
11/12/2021 07:55

Sáng 10/12, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS) ký cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố Hội An.

Thành phố Hội An là địa phương đầu tiên tại Việt Nam có thỏa thuận chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo trên địa bàn. Thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 12 năm nay và kéo dài trong 2 năm. Việc ký thỏa thuận giữa thành phố Hội An và Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn bệnh dịch bùng phát.

Thành phố Hội An cam kết loại bỏ tiêu thụ thịt chó - Ảnh 1.

Thành phố Hội An là địa phương đầu tiên tại Việt Nam có thỏa thuận nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo trên địa bàn

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, Di sản Văn hóa Thế giới Hội An là nơi có bề dày lịch sử, hội tụ nhiều nền văn hóa trong và ngoài nước. Dự án xây dựng Hội An thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại do Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu hỗ trợ thực hiện được cho là phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết: “Để thực hiện dự án vận động tiến đến giảm thiểu tối đa việc ăn thịt chó, mèo, thành phố sẽ xúc tiến thủ tục để xin ý kiến UBND tỉnh. Sau buổi lễ này sẽ có kế hoạch giữa hai bên để thực hiện trong 2 năm. Xây dựng hình thành thói quen yêu thương, bảo vệ, tôn trọng động vật”.

Được biết, mỗi năm, tại Việt Nam có hơn 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo bị buôn bán và giết để lấy thịt, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng./.

Ý kiến của bạn