Xã hội

Thành phố Hòa Bình: Tăng cường truyền thông về giảm nghèo thông tin

(VOVTV) - Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Thành phố Hoà Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, trọng tâm là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cùng với hỗ trợ, tạo điều kiện về sinh kế, về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tác giả Mùi Sơn / VOVTV
09/11/2023 07:17

Đa dạng về hoạt động truyền thông

Tình trạng nghèo về thông tin không những gây ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, mà còn gây thiếu hụt thông tin về đời sống, kinh tế - xã hội. Do đó để bù đắp những thiếu hụt về thông tin, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã đặt ra trọng tâm truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 6).

Để thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, thời gian qua, cùng với việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, thành phố Hoà Bình còn phối hợp với các cơ quan báo chí như Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài tiếng nói Việt Nam VOV… tăng cường sản xuất các tin, bài có nội dung tuyên truyền các chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến với Nhân dân. Trong đó có nhiều tin, bài theo định hướng tuyên truyền các nội dung về chương trình giảm nghèo bền vững, phản ánh về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, mô hình sản xuất, những tấm gương vượt khó thoát nghèo…

Thành phố Hòa Bình: Tăng cường truyền thông về giảm nghèo thông tin - Ảnh 1.

Nhờ mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà, gia đình chị Xa Thị Sen, phường Thái Bình (TP Hoà Bình) đã vươn lên thoát nghèo

Thông qua các tin, bài tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số hiểu, thích ứng với kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa và có tư duy, ý chí làm ăn, phát triển kinh tế ổn định. Từ năm 2020 đến tháng 9/2023, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thành phố đã phối hợp với Báo Hoà Bình và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện trên 12.000 tác phẩm phát thanh (trong đó: 9.668 tin và 2.607 phóng sự); thực hiện hơn 4.350 tác phẩm truyền hình (trong đó: 2.590 tin và 1.760 phóng sự) phát sóng trên các nền tảng nhằm giúp người dân tiếp cận được các thông tin về giảm nghèo trên địa bàn.

Theo như chị Xa Thị Sen, xóm Vôi, Phường Thái Bình (TP Hoà Bình), trước kia, bà con ven lòng hồ sông Đà chỉ biết trồng ngô, sắn, lúa và đánh bắt cá ngoài tự nhiên là chủ yếu, chứ chưa biết tận dụng lòng hồ nuôi cá với số lượng lớn. Hiện nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động, nghề nuôi cá lòng hồ sông Đà đã trở thành hướng đi mới, giúp nhiều nông hộ có cuộc sống sung túc và thoát nghèo.

Theo chị Sen: "Ở đây có diện tích mặt hồ rộng, nước sạch lại gần trung tâm thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi nuôi cá sạch bán cho các gia đình có thu nhập cao. So với nuôi các con vật khác, cá trắm đã mang lại lợi nhuận lớn cho gia đình tôi. Mỗi lồng cá tôi thả 200 con, cuối năm thu được khoảng 9 tạ cá thương phẩm. Với giá bán 90.000 đồng/kg, mỗi lồng cá cho thu vài chục triệu đồng. Nếu không bị dịch bệnh thì mỗi năm, chị Sen thu lãi trên 230 triệu đồng".

"Bao năm làm nương, trồng ngô, trồng sắn mà cuộc sống vẫn nghèo đói. Từ khi nuôi cá sạch, gia đình tôi thoát khỏi hộ nghèo, còn xây được ngôi nhà 2 tầng bên lòng hồ Hòa Bình, các con của tôi cũng được ăn học đến nơi, đến chốn. Vì thế yên tâm lao động, sản xuất" chị Sen nói thêm.

Tích cực giảm nghèo về thông tin

Cùng với đó, Cổng Thông tin điện tử thành phố, các bản tin cũng tích cực đưa nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh nội dung về kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Các địa phương đã phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở thông qua việc xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với đặc điểm của địa phương mình, tuyên truyền đến đông đảo Nhân dân về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, nhằm nâng cao nhận thức giảm nghèo đối với người nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Các chương trình đã được phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở.

Để góp phần nâng hiệu quả công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin trong năm 2023 và những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, nhất là người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp người nghèo, hộ nghèo và cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để thoát nghèo bền vững, từng bước tiếp cận, hòa nhịp chuyển đổi số.

Ý kiến của bạn