Tin tức

Thành phố đầu tiên của Trung Quốc đạt miễn dịch cộng đồng

(VOVTV) - Thành phố Chu Hải của Trung Quốc đã hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 80% dân số, trở thành thành phố đầu tiên ở nước này đạt miễn dịch cộng đồng.

Tác giả PV / VOV Bắc Kinh
22/04/2021 10:18

Tính đến ngày 20/4, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông đã hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 cho 1.417.000 người, trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc đạt miễn dịch cộng đồng với hơn 80% dân số từ 18-59 tuổi được tiêm chủng.

Thành phố đầu tiên của Trung Quốc đạt miễn dịch cộng đồng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Trung Quốc. Ảnh: Tass

Chu Hải là 1 trong 5 thành phố trọng điểm trong chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của tỉnh Quảng Đông. Thành phố hơn 2 triệu dân này bắt đầu tiêm đại trà từ ngày 21/3. Năng lực tiêm của Chu Hải đã tăng nhanh chóng từ hơn 5.700 liều những ngày đầu lên 100.000 liều/ngày hiện nay. Nhiều đội nhóm tiêm chủng lưu động đã được cử đến các vùng nông thôn, trường đại học, doanh nghiệp phục vụ tại chỗ.

Mặc dù vậy, tiến độ tiêm vaccine Covid-19 ở Trung Quốc vẫn chậm. Hiện đất nước 1,4 tỷ dân này mới hoàn thành tiêm hơn 200 triệu liều vaccine, trong đó nhiều người mới tiêm mũi thứ nhất, còn khoảng cách khá xa để đạt tới mục tiêu tiêm cho 560 triệu người đến cuối tháng 6, tương đương 40% dân số và 70%-80%, tức 900 triệu đến 1 tỷ người vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Liên quan đến nhận định tiêm chủng đại trà trên toàn cầu có thể đẩy nhanh tốc độ biến chủng của virus, chuyên gia Trung Quốc cho rằng, quan điểm này thiếu căn cứ khoa học. Trên thực tế, vaccine có thể ngăn chặn sự lây lan của virus, khi virus không lây lan thì không thể nhân lên, do vậy sẽ không thể tạo ra thêm biến chủng.

Ý kiến của bạn