Tin tức

Thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B quy mô 500 giường tại Bình Dương

(VOVTV) - Ngày 21/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7 tại Bình Dương.

Tác giả Thiên Lý / VOV TP.HCM
21/07/2021 17:20

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B được đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Bệnh viện có 11 khoa với 500 giường bệnh và 150 bác sĩ, nhân viên y tế. Nơi đây sẽ tiếp nhận điều trị những bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại TP.HCM và Bình Dương.

Thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B quy mô 500 giường tại Bình Dương - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B tại Bình Dương

Bệnh viện được thành lập trên cơ sở tạo nguồn trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 do Quân khu 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác, như Bệnh viện Quân y 7A, Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4), Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.

Thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B quy mô 500 giường tại Bình Dương - Ảnh 2.

Các đơn vị kiểm tra cơ sở vật chất tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Quang Trí - Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A cho biết, việc đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động sẽ kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19, giảm tải cho các bệnh viện ở Bình Dương và TP.HCM, đồng thời góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Bác sĩ Trí cho biết thêm: "Với cơ sở hạ tầng hiện nay, có thể triển khai 500 giường. Với 500 giường bệnh này, điều kiện sinh hoạt, cách ly đối tượng F0 ở đây tương đối tốt, phòng ốc thoáng mát, khang trang và đảm bảo được giãn cách trong quá trình cách ly F0".

Thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B quy mô 500 giường tại Bình Dương - Ảnh 3.

Bệnh viện có quy mô 500 giường

Hiện Bình Dương đang điều trị cho 3.033 bệnh nhân tại 11 cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, trong đó có 43 phụ nữ mang thai, 29 người trên 65 tuổi, 84 người có bệnh lý nền, 85 người có diễn biến nặng. Lũy kế có 300 bệnh nhân khỏi bệnh, 12 bệnh nhân tử vong.

Ý kiến của bạn