Khám phá

Thành lập Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương

(VOVTV) - Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương của GS.TS Thái Kim Lan vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định cho phép hoạt động vào ngày 9/12.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
10/12/2021 18:16

Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương là bảo tàng ngoài công lập, địa điểm tại nhà thờ họ Thái, số 120 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, thành phố Huế.

Bảo tàng có khoảng 5.000 hiện vật gốm cổ được GS.TS Thái Kim Lan và anh trai là cố họa sĩ Thái Nguyên Bá sưu tầm trong suốt hơn 30 năm qua. Tại bảo tàng, những chiếc chum, vại, lu từ thời Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt được trục vớt từ lòng sông Hương là hiện thân của văn hóa, lịch sử. 

Thành lập Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương - Ảnh 2.

Hiện vật tại Bảo tàng gốm Sông Hương

Thành lập Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương - Ảnh 3.

GS.TS Thái Kim Lan tại Bảo tàng gốm Sông Hương

Hàng nghìn hiện vật gốm sứ được trưng bày nơi đây tạo nên hình hài, phản chiếu lịch sử của vùng đất Cố đô. Tự thân những hiện vật ấy sẽ kể câu chuyện về nó, giúp chúng ta thấu hiểu hơn giá trị văn hóa, lịch sử vùng đất Cố đô. 

GS.TS Thái Kim Lan cho biết: “Bảo tàng mình mở ra cho giới trẻ, cho người ở trong thành phố của mình cũng như ở Việt Nam có cơ hội để tiếp cận rất là cụ thể, dòng lịch sử của thành phố mình ở. Họ vô đây, họ có không gian, rồi họ có thể nhìn ngắm và sờ ngay cả hiện vật để thấy vẻ đẹp của văn hóa bình dân của mình, văn hóa sống của người xưa để lại”.

Ý kiến của bạn