Tin tức

Thanh Hoá: Phát hiện đơn vị thứ 4 xả thải ra sông Mã

(VOVTV) - Đơn vị thứ 4 xả thải ra sông Mã vừa bị cơ quan chức năng huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá bắt quả tang là Hợp tác xã chế biến lâm sản Xuân Dương, ở Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, khi đơn vị này đang xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

Tác giả Sỹ Đức / VOV1
15/04/2021 16:41

Trước tình trạng cá chết bất thường, trong thời gian dài trên sông Mã, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra, xác minh và tìm nguyên nhân cá chết. Sau nhiều ngày mật phục, ngày 14/4/2021, đoàn kiểm tra của huyện Quan Hóa đã bắt quả tang cơ sở sản xuất luồng của Hợp tác xã chế biến lâm sản Xuân Dương, ở Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) đang xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

Thanh Hoá: Phát hiện đơn vị thứ 4 xả thải ra sông Mã - Ảnh 1.

Đơn vị thứ 4 xả thải ra sông Mã vừa bị cơ quan chức năng huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang là Hợp tác xã chế biến lâm sản Xuân Dương. Ảnh: Báo Giao thông

Với thủ đoạn đặt một đường ống ngầm sâu dưới lòng đất, đầu thải ra sông Mã, hợp tác xã này đã ngụy trang hết sức tinh vi. Sau khi nước thải phát sinh đầy bể chứa sẽ xả thải trực tiếp vào đường ống ngầm dưới đáy bể ra sông Mã. Van khóa dưới đáy bể được làm bằng một thanh sắt dài khoảng 4m, khi nước đầy có thể dễ dàng mở khóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đoàn kiểm tra của huyện đã đấu tranh, bước đầu hợp tác xã chế biến lâm sản Xuân Dương đã thừa nhận có việc xả thải ra sông Mã.

Trước đó, tại huyện Bá Thước, cơ quan chức năng đã phát hiện, chứng minh được 3 cơ sở có hành vi xả thải, hoặc để nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông Mã, gây ô nhiễm môi trường.

Trong diễn biến mới nhất, sau khi cá chết đồng loạt tại huyện Bá Thước, hôm qua 14/4, tình trạng cá chết đã xuất hiện ở trên sông Mã, đoạn qua huyện Cẩm Thuỷ.

Ý kiến của bạn