Tin tức

Thanh Hoá: Nữ sinh bị chủ shop quần áo bạo hành bị hoảng loạn phải nhập viện điều trị

(VOVTV) - Liên quan đến vụ án chủ shop quần áo bạo hành nữ sinh nghi trộm đồ ở Thanh Hoá, tối 4/12, do tinh thần bị hoảng loạn cháu bé đã phải nhập viện điều trị và theo dõi sức khoẻ. Nhà trường, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, giúp cháu ổn định tâm lý.

Tác giả Sĩ Đức / VOV1
05/12/2021 07:31

Sau khi sự việc xảy ra nữ sinh T.M rất lo lắng, hoảng loạn và được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn để điều trị.

Thanh Hoá: Nữ sinh bị chủ shop quần áo bạo hành bị hoảng loạn phải nhập viện điều trị - Ảnh 1.

Hình ảnh từ clip

Theo lời kể của bà L.T.B, mẹ nữ sinh, khi sự việc xảy ra gia đình lên gặp vợ chồng chủ shop quần áo thì họ yêu cầu mỗi gia đình phải đền 15 triệu đồng. Gia đình khó khăn không có tiền, xin họ không cho. "Sau đó xin giảm xuống 5 triệu đồng, hẹn khoảng 2 tuần nữa gia đình sẽ mang tiền lên. Nhưng khi chưa đưa tiền thì clip con tôi đã được tung lên mạng."

Cũng theo bà B, việc trộm cắp của con là việc xấu, đáng lên án, nhưng cách hành xử của vợ chồng shop quần áo như thế quá nhẫn tâm, vì gia đình bà quá nghèo, chồng thì mất sớm, một mình bà làm nghề phụ hồ sớm hôm nuôi các con.

Theo lãnh đạo nhà trường, nơi nữ sinh này đang theo học, khi nắm được sự việc ban giám hiệu cùng cô giáo chủ nhiệm đã vào bệnh viện, nơi em T.M. đang điều trị, thăm hỏi, động viên. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, gia đình em T.M bố mất, em ở với mẹ, có 3 em nhỏ, gia đình đặc biệt... Lứa tuổi các em thì có bồng bột, có thể tại thời điểm đó có khó khăn nên mới có hành động đó.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường, sinh năm 1992 trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về tội làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990 (là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Ý kiến của bạn