Tin tức

Thanh Hoá: Cá chết trên sông Mã không phải do dịch bệnh

(VOVTV) - Chiều 12/4, ngành chức năng tỉnh Thanh Hoá đã có kết quả xét nghiệm cá chết trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước, bước đầu xác định cá chết không phải dịch bệnh.

Tác giả Sỹ Đức / VOV1
12/04/2021 19:23

Như tin Đài TNVN đã đưa, trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua, cá lồng của các hộ dân đồng loạt chết bất thường. Hiện tượng cá chết diễn ra từ ngày 14/3, đến ngày 18/3 đã có gần 3,4 tấn cá chết tại 114 lồng nuôi của 71 hộ dân dọc hai bên bờ sông Mã; tiếp đó ngày 8/4 tình trạng cá chết tiếp tục diễn ra ở khu vực này.

Đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo kết quả xét nghiệm, tình trạng cá chết ngày 14/3 trên sông Mã (huyện Bá Thước) không phải do dịch bệnh. Nguyên nhân do đâu cần tiếp tục xác minh, đánh giá mới phát ngôn chính thức được. "Mẫu kiểm tra chuyên ngành chúng tôi chỉ kiểm tra về bệnh và môi trường theo tiêu chuẩn môi trường nước mặt, các chỉ tiêu này không vấn đề gì cả," vị đại diện này nói.

Thanh Hoá: Cá chết trên sông mã không phải do dịch bệnh - Ảnh 1.

Cá chết bất thường trên sông Mã vẫn tiếp diễn. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, tại thời điểm cá chết, bước đầu kiểm tra lâm sàng, cơ quan chức năng xác định, cá nuôi tại khu vực phố 1 thị trấn Cành Nàng và xã Lâm Xa, huyện Bá Thước cho thấy cá không bị xuất huyết bên ngoài, mang và các cơ quan nội tạng bên trong bình thường, không có hiện tượng xuất huyết, tụ huyết bất thường, không ghi nhận dấu hiệu của bệnh nào. 

Còn mẫu nước có màu đen, không có tảo, thủy sản tự nhiên như cá leo, tôm, cua… cũng lác đác bị chết.

Về vấn đề truy tìm "thủ phạm" khiến cá chết, ông Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước tỉnh Thanh Hóa cho biết, huyện đã thành lập đoàn với sự tham gia các sở, ngành, đã đi kiểm tra, tiến hành lấy mẫu nước, sẵn sàng chi kinh phí thuê các đơn vị có chuyên môn xét nghiệm tìm nguyên nhân. 

"Kiểm tra toàn bộ các cơ sở chế biến lâm sản nằm dọc sông Mã trên địa bàn huyện, những nơi xả thải, nếu vi phạm sẽ kiến nghị tỉnh xử lý. Thậm chí thuê máy ủi, máy xúc, ngay cửa sông, phát hiện xả thải trộm là lập biên bản ngay, không để thế này được, nhân dân rất hoang mang," ông Lưỡng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn