Đời sống

Tháng đỉnh dịch sốt xuất huyết – bệnh nhân tăng đột biến

(VOVTV) - Dịch sốt xuất huyết thường xuất hiện từ tháng 9 tới tháng 12 và tháng đỉnh dịch thường vào tháng 11. Năm nay, lặp lại chu kỳ bệnh nhân tăng đột biến gấp 3, 4 lần năm 2021, vào tháng đỉnh dịch tại bệnh viện Đại học y Hà Nội, số lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Tác giả Mai Lan - Đức Thành / VOVTV
11/11/2022 18:31

Tại Khoa Bệnh Nhiệt đới và can thiệp giảm hại - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từ đầu tháng 11 tới nay, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh, chiếm 60% lượng bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Trong đó bệnh nhân ở chủ yếu tại quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai và các làng nghề ở huyện ngoại thành Hà Nội.

Tháng đỉnh dịch sốt xuất huyết – Số bệnh nhân nhập viện tăng cao - Ảnh 1.

Tháng 11 là tháng đỉnh dịch, số người mắc tăng mạnh và có nhiều diễn biến phức tạp về bệnh cảnh. 

Vì vậy, người dân cần cảnh giác và có biện pháp phòng chống muỗi đốt, như ngủ màn, diệt muỗi, không để nước đọng. Nếu có dấu hiệu của bệnh thì cần khám và có biện pháp theo dõi điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng có thể tử vong.


Ý kiến của bạn