Thể thao

Thắng đậm Tajikistan, ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2022

Đánh bại Tajikistan với tỷ số đậm đà 7-0, ĐT nữ Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng B, qua đó, cầm vé dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 (Asian Cup 2022) tại Ấn Độ.

30/09/2021 09:14

BÀN THẮNG

ĐT nữ Việt Nam: Phạm Hải Yến (14', 73'), Bích Thùy (42', 54'), Huỳnh Như (50', pen), Hoàng Thị Loan (84'), Nguyễn Thị Vạn (90').

So với trận đại thắng Maldives, ĐT nữ Việt Nam có đến 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Theo đó, Bích Thùy, Trần Thị Duyên, Hoàng Quỳnh, Hải Yến, Thái Thị Thảo thay cho Thùy Trang, Tuyết Ngân, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Thanh Nhã. Bên kia chiến tuyến, Tajikistan chỉ có 1 thay đổi duy nhất khi Mirzoeva Munisa đá thay Khubonova Dznhonona.

Trình độ của tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn nên không có gì ngạc nhiên khi đoàn quân của ông Mai Đức Chung chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điểm mạnh của Tajikistan là thể hình tốt nên đội chủ nhà rất chịu khó tranh chấp.

Dù vậy, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có được bàn thắng dẫn điểm ở phút 14. Từ đường chuyền của Bích Thùy, Hải Yến băng vào đệm lòng ghi bàn thắng đầu tiên cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung, đồng thời, nâng tổng số pha lập công của riêng mình lên con số 7 sau 2 trận.

Dù bị thủng lưới nhưng Tajikistan không dám đẩy cao đội hình. Họ thừa hiểu một khi dâng cao sẽ tạo nhiều khoảng trống và sẽ là "mồi ngon" cho ĐT nữ Việt Nam. Vì thế, đội chủ nhà chủ yếu bố trí đội hình bên phần sân nhà để cố thủ, khiến cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng nhân đôi lợi thế.

Thắng đậm Tajikistan, ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2022 - Ảnh 1.

Chiến thắng đậm đà trước Tajikistan đã đưa ĐT nữ Việt Nam vào VCK. Ảnh: AFC

Nhưng sau nhiều nỗ lực, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có bàn thắng thứ hai trước khi hiệp 1 kết thúc.Từ đường chuyền của Hoàng Quỳnh, Bích Thùy tung cú dứt điểm làm rung lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Ngay đầu hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đào sâu cách biệt. Từ tình huống Hải Yến bị phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền, Huỳnh Như không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 54, Hoàng Quỳnh chuyền bóng để Bích Thùy ghi bàn thắng thứ hai, đưa đội nhà dẫn trước 4 bàn. Tiếp tục dồn ép sau đó, Bích Thùy có bóng bên cánh phải trước khi chuyền bóng để Hải Yến đặt lòng rất đẹp mắt, nâng tỷ số lên 5-0 cho ĐT nữ Việt Nam và cũng là bàn thứ tám của tiền đạo này ở vòng loại.

Phút 84, Hoàng Thị Loan đánh đầu ghi bàn thắng thứ sáu cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung. Ngay trước khi hiệp 2 khép lại, Nguyễn Thị Vạn đã biến đường chuyền của Thanh Nhã thành bàn thắng ấn định tỷ số 7-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Như vậy, ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc vòng loại với 2 trận toàn thắng, qua đó giành ngôi đầu bảng B và cầm vé dự VCK giải bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ vào đầu năm sau.

Đội hình thi đấu

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều (Phương Thảo, 80'), Hoàng Thị Loan, Hoàng Quỳnh Nguyễn Thị Vạn, 66'), Trần Thị Duyên, Tuyết Dung (Vạn Sự, 46'), Huỳnh Như (Thùy Trang, 80'), Thái Thị Thảo, Hải Yến, Bích Thùy (Thanh Nhã, 85').

Tajikistan: Saidova Saiyora, Khuseinova shamsiya, abdulloeva Niso, jumakhonzoda Benazir, Davlyatova Madina (Mehranger, 46'), Saidova sakhina, Sotnikova Natalia, Fozilova Madina, Khalimova Laylo, Khudododova Nekubakht, Khubonova Dznhonona (Mirzoeva, 46').

Ý kiến của bạn