Tin tức

Tháng 5 về nơi in dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOVTV) - Mỗi dịp tháng 5 về rất đông du khách về thăm làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, thành phố Huế. Đây là nơi có nhiều kỷ niệm thời ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1898 đến năm 1900. Nơi đây, thời niên thiếu, Bác được nuôi dưỡng, học tập, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân.

Tác giả Lê Hiếu/VOV Miền Trung
18/05/2023 12:06

Ngôi nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế những ngày này rất đông người dân và du khách đến tham quan. Đây là ngôi nhà mà Bác Hồ sống từ năm 1898 đến 1900 cùng cha và anh trai, lúc cụ Nguyễn Sinh Sắc về dạy học ở đây. Năm 1898, cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ được cụ Nguyễn Sĩ Độ mời về nhà dạy học tại làng Dương Nỗ. Cụ Sắc đem theo hai người con là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung để có điều kiện dạy học cho hai con.

Tháng 5 về nơi in dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Học sinh tham quan nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ.

Ngôi nhà mái tranh 3 gian 2 chái, vách ghép ván, làm lớp học và làm chỗ ở cho cụ Nguyễn Sinh Sắc và hai con. Ngôi nhà được xem là “ngôi trường đầu tiên” của Bác Hồ được người cha, người thầy dạy luyện chữ nhân, chữ nghĩa về đạo lý làm người, đạo lý uống nước nhớ nguồn và sống giữa tình làng nghĩa xóm. Chị Nguyễn Thị Loan Giang, cán bộ Phòng Tuyên truyền hướng dẫn Bảo tàng Hồ Chí Minh có hơn 15 năm gắn bó công việc bảo tồn và giới thiệu về di tích Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế.

Mỗi lần hướng dẫn các đoàn, các em học sinh và du khách đến tham quan, chị Loan Giang rất tự hào: “Những địa điểm di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay thu hút lượng khách rất lớn, đặc biệt là các em học sinh của các trường từ cấp 1 đến cấp 3 và các trường đại học đã đến tham quan rất đông. Trong thời gian vừa qua, các đoàn tour du lịch cũng có sự tìm hiểu rất lớn về những địa điểm của di tích Hồ Chí Minh trên mảnh đất Thừa Thiên Huế”.

Tại di tích Quốc gia đặc biệt đình làng Dương Nỗ, những ngày này đông đảo bà con dân làng chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 133 năm sinh nhật Bác Hồ. Tại đây, trong 3 ngày từ 16/5 đến 18/5 diễn ra nhiều hoạt động như: Rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đua trải truyền thống.

Tháng 5 về nơi in dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lễ hội làng Dương Nỗ

Tháng 5 về nơi in dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Lễ hội hành trình tháng 5 tại làng Dương Nỗ

Ông Trần Đại Sấm, 75 tuổi, Trưởng Ban nghi lễ làng Dương Nỗ cho biết: Những di tích như đình làng, am Bà, bến Đá, ngôi nhà Người đã sống và bắt đầu đi học, ngày nay trở thành di sản vô giá của người dân xứ Huế, nơi ghi dấu những câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đình làng Dương Nỗ, Nhà lưu niệm, con sông Phổ Lợi, am Bà, bến Đá… gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch sống từ thời niên thiếu nhưng những di tích đó gắn kết với Chủ tịch rất nhiều. Do đó, với trách nhiệm, tinh thần của dân làng, từ xưa cho đến nay, di tích lịch sử của Bác vẫn nằm trong tiềm thức của người dân”, ông Sấm chia sẻ.

Mảnh đất và con người xứ Huế đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Huế hiện có 20 di tích và điểm di tích liên quan thời niên thiếu của Bác Hồ như: Trường Tiểu học Pháp-Việt Đông Ba, Trường Quốc Học Huế… Năm 2021, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt, bao gồm Nhà lưu niệm Bác Hồ ở đường Mai Thúc Loan, Trường Quốc học, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ và đình làng Dương Nỗ.

Tháng 5 về nơi in dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ

Bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Nhiều năm qua, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh trân trọng gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị.

“Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói chung và ở di tích làng Dương Nỗ nói riêng đã đón một lượng khách rất lớn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hằng năm chúng tôi ước tính có trên 60.000 lượt khách du lịch và khách tham quan đến với với hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế”, bà Chi cho biết./.

Ý kiến của bạn