Tin tức

Thân thế bí ẩn của người vừa "soán ngôi" giàu nhất châu Á

(VOVTV) - Zhong Shanshan, tỷ phú Trung Quốc ít người bên ngoài biết tới đã soán ngôi giàu nhất châu Á của tỷ phú lừng danh Ấn độ Mukesh Ambani với tài sản ròng tăng gần 71 tỷ USD chỉ trong 1 năm. Đây là một trong những vụ tích lũy tài sản nhanh nhất trong lịch sử và cho tới giờ nhân vật này còn chưa được bên ngoài Trung Quốc biết đến.

Tác giả Lương Anh
01/01/2021 20:27

Zhong Shanshan là một tỷ phú hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Giờ đây sau một sự nghiệp trải rộng từ báo chí, trồng nấm tới y tế, đã trở thành người giàu nhất châu Á, vượt qua tỷ phú Ấn độ Mukesh Ambani và những người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc như Jack Ma. 

Theo Bloomberg, tài sản ròng của Zhong năm qua tăng vọt 70,9 tỷ USD lên 77,8 tỷ USD, biến người đàn ông 66 tuổi này thành người giàu thứ 11 trên thế giới. Đây là một trong những vụ tích lũy tài sản nhanh nhất trong lịch sử, và càng đáng chú ý hơn khi cho tới năm nay, ông hầu như không được biết đến bên ngoài Trung Quốc.

Zhong không hề tham gia các nhóm chính trị và hay các nhóm lợi ích kinh doanh, vì thế mà ông được người Trung Quốc gọi là "Sói cô độc."

Sự giàu có của ông là nhờ vai trò chủ tich tại hai công ty chính: công ty nước đóng chai Nongfu Spring và công ty Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise sản xuất vaccine và bộ xét nghiệm viêm gan. Năm 2019, Nongfu Spring báo cáo lợi nhuận 3,5 tỷ USD, còn công ty dược Wantai có lợi nhuận 171 triệu đôla, theo Bloomberg. Năm 2019, hai công ty này mang lại lợi nhuận hơn 3,6 tỷ USD.

Thân thế bí ẩn của người vừa "soán ngôi" giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

Zhong Shanshan, người vừa soán ngôi giàu nhất châu Á của tỷ phú Ấn độ Mukesh Ambani. Ảnh: Handout

Zhong sinh năm 1954 trong một gia đình giàu có ở Hangzhou. Tuy nhiên, cha mẹ ông sớm qua đời sau những biến cố trong xã hội. Ông phải đi làm thợ mộc thợ nề phụ để kiếm sống. Tới năm 23 tuổi thi đỗ trường đại học Phát thanh Truyền hình Chiết Giang. Sau khi tốt nghiệp, ông làm phóng viên cho một tờ báo địa phương trong 5 năm và theo dõi mảng doanh nghiệp.

Đây là thời điểm mà ông nhận thấy có nhiều cơ hội kinh doanh. Ông nhanh chóng nghỉ việc và chuyển tới Hải Nam sinh sống. Những năm 1990, Zhong làm đủ việc từ trồng nấm, mở báo, tới phân phối nước đóng chai. Thành công đầu tiên đến năm 1993 khi ông chế được một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà sau đó rất phổ biến ở Trung Quốc.

Năm 1996, ông thành lập công ty nước đóng chai, tiền thân của Nongfu Spring sau này. Nhờ các chiến dịch quảng cáo tiếp thị thành công, Nongfu Spring nhanh chóng đạt được doanh thu lớn. Tới năm 2000, công ty đã mở rộng từ nước khoáng sang các lĩnh vực trà, nước tăng lực, nước hoa quả, nước có hương vị và cả cà phê đóng chai.

Thân thế bí ẩn của người vừa "soán ngôi" giàu nhất châu Á - Ảnh 2.

Zhong Shanshan tại một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty nước đóng chai Nongfu Spring năm 2015. Ảnh: Jiang Xin/VCG via Getty Images

Năm 2020, giá trị tài sản của Zhong tăng vọt sau khi đưa 2 công ty: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise lên sàn vào tháng 4/2020, và Nongfu Spring, công ty sản xuất nước đóng chai lên sàn vào tháng sau đó. Cổ phiếu Nongfu tăng 155% kể từ khi ra mắt, và cổ phiếu Wantai tăng tới 2.000%.

Tuy mất vị trí thứ nhất vào tay Shanshan, tỷ phú Ấn Độ Ambani vẫn là người giàu thứ 12 thế giới. Năm 2020, tài sản của ông tăng thêm hơn 18 tỷ USD. Hồi tháng 8, ông đã từng là người giàu thứ 4 thế giới. 

Jack Ma, người giàu nhất châu Á trước khi bị Ambani "soán ngôi", giờ sở hữu 51,2 tỷ USD tài sản, giảm so với con số 61,7 tỷ USD hồi tháng 10./.

Ý kiến của bạn