(VOVTV) - Truyền thông Thái Lan đưa tin một Tòa án đặc biệt ở Myanmar hôm 15/8 đã tuyên án cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi 6 năm tù giam do tham nhũng.
09/08/2022 14:29
(VOVTV) - Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014. Đây là 1 trong 3 vụ án được đưa vào diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình theo dõi trong năm 2022.
27/07/2022 07:41
(VOVTV) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để có hình thức xử lý kỷ luật ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế do có trách nhiệm liên đới để xảy ra tham nhũng tại sở y tế, có một cán bộ bị xử lý hình sự.
Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 khai rằng nhận 6,9 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu chỉ là "quà bình thường, thi thoảng Hữu đưa cho bị cáo".
(VOVTV) - Với khoảng 627.000 quan chức, đảng viên bị xử lý kỷ luật trong năm 2021, đây là con số lớn nhất mà Trung Quốc đạt được trong một năm kể từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012 và phát động cuộc chiến chống tham nhũng toàn diện ở nước này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, nhân văn, có lý, có tình và hết sức thuyết phục.
(VOVTV) - Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân đối với ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kì 2021-2026 đã nhận được sự đồng tình cao của người dân.
(VOVTV) - Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Truyền hình quốc gia Trung Quốc tố cáo tập đoàn Ant Group của tỷ phú Jack Ma dính líu đến bê bối tham nhũng, giữa lúc đế chế internet của ông thiệt hại hàng tỷ USD.
Tháng 11/2021, ông Wang Fuyu, cựu Phó Bí thư Đảng ủy tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã nhận tội nhận hối lộ 450 triệu nhân dân tệ, tương đương 70,7 triệu USD.
(VOVTV) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Vì lý do sức khỏe, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ được phóng thích vào hôm nay 31/12 sau khi bị kết án 22 năm tù vì một số tội danh, trong đó có tham nhũng.
(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng quốc tế và quản trị chống tham nhũng toàn cầu.
(VOVTV) - Theo số liệu Trung Quốc công bố ngày 9/12, chiến dịch “Lưới trời” nhằm giăng lưới bủa vây trên diện rộng những phần tử tham nhũng và tội phạm kinh tế trốn chạy ra nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2021 đã truy bắt được hơn 1.000 đối tượng và thu về số tiền kỷ lục.
(VOVTV) - Quốc hội Áo hôm qua đã dỡ bỏ quyền miễn trừ của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz để mở đường cho một cuộc điều tra tham nhũng.
(VOVTV) - Indonesia đã tăng mức án với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá Edhy Prabowo từ 5 năm lên 9 năm cùng khoản nộp phạt 400 triệu Rupiah (tương đương 28.000 đô la Mỹ) do hành vi tham nhũng liên quan đến xuất khẩu tôm hùm giống.
(VOVTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định kỷ luật bà Phạm Thị Hoàng Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam bằng hình thức cách chức.
Trung Quốc đã bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lực lượng cảnh sát mật của nước này sau cuộc điều tra kéo dài tới 17 tháng.
Báo cáo gửi đến Quốc hội, Chính phủ cho biết, các vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bạch Mai... có tác dụng răn đe. Hai gói thầu ở Bệnh viện Tim Hà Nội, bước đầu xác định gây thất thoát trên 40 tỷ đồng.
(VOVTV) - Ngày 9/10, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz thông báo sẽ từ chức để tránh làm bất ổn chính trị nội bộ. Thông báo được đưa ra sau khi ông Kurz và các cộng sự bị điều tra do liên quan đến những cáo buộc tham nhũng.
Muốn chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả cần huy động “tai, mắt” của nhân dân giám sát, kiểm soát quyền lực, bởi người dân tinh tường lắm! Có nhiều điều dân biết mà cán bộ lãnh đạo không biết.
Trong số 1.100 vụ án với hơn 2.600 bị cáo bị xét xử sơ thẩm về các tội tham nhũng, có 18 người nguyên là cán bộ diện Trung ương quản lý.
Điểm nhấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng những tháng đầu của nhiệm kỳ XIII của Đảng, đó là đã dần khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.
VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thị Kim Anh và 3 bị can đã chiếm đoạt trên 2,1 tỷ đồng của 54 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.