Khám phá

Thăm làng hương xưa chuyên cung cấp hương cho triều đình Huế

(VOVTV) - Là làng nghề có từ khoảng 700 năm trước, dưới thời nhà Nguyễn, làng hương Thủy Xuân chuyên cung cấp hương cho triều đình, phủ quan và người dân trong vùng.

Tác giả PV / VOVTV
26/01/2022 09:32

Thủy Xuân là làng hương lớn nhất xứ Huế. Làng nổi tiếng với nghề làm hương hàng trăm năm nay. Nhờ mùi thơm đặc trưng và chất lượng tốt, xưa kia, làng chuyên cung cấp hương cho vua chúa, quan lại. Các loại hương phẩm cấp kém hơn thì cung cấp cho dân chúng.

Ngày nay, làng vẫn giữ được nghề truyền thống và còn là điểm đến du lịch được yêu thích, nhất là với các bạn trẻ chuyên tìm địa điểm check-in đẹp. Không gian rực rỡ sắc màu của chân hương, chỉ giơ máy lên là đã có những hình ảnh auto lung linh như trong tạp chí.

Đường đến làng nghề làm hương Thủy Xuân: 

Đi về phía Tây Nam thành phố Huế theo trục đường Huyền Trân Công Chúa, khoảng 7km là đến làng hương Thủy Xuân. Nằm trên tuyến đường tham quan du lịch lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh nên du khách có thể kết hợp tham quan làng cùng các khu di tích. 

Ý kiến của bạn