Thế giới

Thái tử Charles: Người giữ ngôi thái tử lâu nhất nước Anh

(VOVTV) - Thái tử nước Anh Charles chào đời tại điện Buckingham ngày 14/11/1948, là cháu nội của vua George VI.

Tác giả Lương Anh (dịch) / VOVTV  -  
17/11/2020 11:25

Là con cả của công chúa Elizabeth và Công tước Edinburgh, ngài được đặt tên thánh là 'Charles Philip Arthur George'. Khi vua George băng hà năm 1952, công chúa Elizabeth nối ngôi và trở thành nữ hoàng, Charles trở thành thái tử vào năm ngài 3 tuổi.

Năm 1957 thái tử vào học tại trường nội trú Cheam Preparatory School. Từ khi còn nhỏ, thái tử đã yêu thích đại dương, năm 1959, ngài được theo mẹ đi thị sát tàu sân bay 'HMS Eagle' đậu ngoài khơi Weymouth.

Năm 1962, thái tử đi học trường Gordonstoun ở Scottish Highlands, cũng là ngôi trường cha ngài đã học. Ngài ghét kỷ luật hà khắc và đã viết thư phàn nàn về việc bị bạn học bắt nạt.

Năm 1967 ngài lên đại học tại Cambridge University với các ngành học khảo cổ học, nhân chủng học trong năm đầu, sau đó chuyển sang sử học. Năm 1970 ngài tốt nghiệp xuất sắc.

Ở tuổi 20, tháng 7/1969, ngài được phong làm Thân vương xứ Wales thứ 21, trong một buổi lễ có 4.000 quan khách tham dự, tổ chức tại lâu đài cổ kính Caernarvon.

Buổi lễ trang trọng và hoành tráng được phát trên truyền hình tới khoảng 5 triệu khán giả trên toàn thế giới. Theo truyền thống gia đình, Charles đi theo con đường binh nghiệp. Cho tới tháng 12 năm 1976 mới rời quân ngũ để tập trung vào các nghĩa vụ hoàng gia.

Thái tử Charles: Người giữ ngôi thái tử lâu nhất nước Anh - Ảnh 1.

Thái tử Charles. Ảnh: Reuters

Sau những đồn đoán về các kế hoạch hôn nhân, cuối cùng điện Buckingham cũng thông báo lễ đính hôn của thái tử Charles với công nương Diana Spencer vào tháng 1/1981. Thái tử khi đó 32 tuổi, còn công nương mới 20 tuổi làm lễ kết hôn tại nhà thờ St Paul's 6 tháng sau đó.

Diana dường như là một người vợ hoàng gia hoàn hảo: xinh đẹp, được nuôi dạy tử tế và kính trọng chồng. Cuộc hôn nhân của họ có vẻ hạnh phúc và đã cho ra đời hoàng tử William tháng 6/1982 và tiếp đó là Harry tháng 9/1984.

Tuy nhiên, tới cuối những năm 1980 truyền thông bắt đầu đồn về sự căng thẳng trong cuộc hôn nhân của họ khi hai người ngày càng có cuộc sống độc lập tách biệt với nhau hơn.

Có tin cho rằng Diana đã tìm cách tự tử để thu hút sự chú ý của chồng và bà nổi giận vì mối quan hệ thân thiết giữa chồng mình và bà Camilla Parker Bowles. Trong mắt dư luận, Charles có vẻ vụng về và không giành được thiện cảm của dân chúng như Diana.

Tháng 9/1992, thủ tướng Anh John Major thông báo cặp đôi hoàng gia chính thức ly thân. Thông báo do điện Buckingham soạn, nói rằng, việc ly thân đã được thu xếp ổn thỏa và hai hoàng tử sẽ không bị ảnh hưởng, một dấu hiệu cho thấy thái tử Charles vẫn có thể nối ngôi của nữ hoàng.

Sau khi ly thân, bắt đầu có tin nói rằng sự kết hợp của hai người ngay từ đầu đã là thảm họa và sau này, một cuốn tiểu sử của thái tử được cấp phép xuất bản ra mắt vào tháng 10/1994 có nói ngụ ý rằng Charles đã buộc phải bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt không tình yêu với Diana.

Tháng 8/1994, hai người chính thức ly hôn. Khi đó, khả năng nối ngôi của thái tử Charles có vẻ mờ mịt.

Một năm sau, công nương Diana thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris cùng người tình tỷ phú Dodi Al-Fayed và lái xe Henri Paul. Charles, William và Harry lúc đó đang đi nghỉ ở Scotland cùng Nữ hoàng và Hoàng thân Philip thì nghe được tin dữ.

Thái tử Charles: Người giữ ngôi thái tử lâu nhất nước Anh - Ảnh 2.

Thái tử Charles năm nay đã 72 tuổi. Ảnh: Reuters

Cả nước Anh đau buồn đưa tiễn công nương Diana. Một biển hoa đã được đặt bên cung điện và hàng triệu người xếp hàng trên phố để dõi theo linh cữu của công nương trong sự tiếc thương.

Tháng 3/2002, một lần nữa London lại xếp hàng, lần này là để tiễn đưa Thái hậu, mẹ của nữ hoàng Elizabeth. Thái tử Charles đau buồn bước đi cạnh mẹ bên linh cữu bà ngoại tới tu viện Westminster.

Sau khi công ngương Diana qua đời, mối quan hệ giữa thái tử Charles và người tình lâu năm trở nên công khai hơn, dần dần được chấp nhận hơn. Tháng 4/năm 2005 thái tử và bà Camila, mới được phong tước Nữ công tước xứ Cornwall kết hôn trong một buổi lễ nhỏ và sau đó là lễ chúc phúc ở nhà nguyện St George trong lâu đài Windsor với sự tham dự của hoàng gia và khoảng 800 vị khách.

Tới tháng 11/2008, khi bước vào tuổi 60, thái tử Charles đã dần dần giành được sự thiện cảm của dân chúng, được coi là người cha chín chắn và biết yêu thương chăm sóc các con. Tỷ lệ ủng hộ ngài nối ngôi cũng nhiều hơn.

Một vài hình ảnh mới nhất của Thái tử Charles. Ảnh: Reuters

Hoàng gia càng được dân chúng mến mộ hơn khi hoàng tử kết hôn với bạn gái thanh mai trúc mã Kate Middleton tháng 4/2011, và đón đứa con đầu lòng vào tháng 7/2013.

Thái tử Charles, cùng với các thành viên hoàng gia khác bắt đầu đảm nhiệm nhiều nghĩa vụ chính thức hơn sau khi nữ hoàng Elizabeth, vì lý do sức khỏe, bắt đầu giảm dần công việc vào năm 2013. Từ các sự kiện quốc gia, thái tử bắt đầu hiện diện trong các sự kiện khu vực và quốc tế.

Tháng 5/2018, hoàng tử Harry kết hôn với diễn viên Mỹ Meghan Markle. Thái tử Charles đã dẫn cô đi trong lễ cưới tổ chức trong điện Windsor do cha đẻ của cô không có mặt. Tháng 6/2019, thái tử đã đại diện cho hoàng gia dùng trà với tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tại Clarence House ở Westminster và sau đó mời họ ghé thăm dinh thự ở London.

Với việc nữ hoàng Elizabeth ngày càng cao tuổi, thái tử Charles cũng ngày càng đảm nhiệm nhiều trọng trách hơn trong hoàng gia.

Ý kiến của bạn