Tin tức

Thái Lan tiếp tục hoãn bầu Thủ tướng mới, bất ổn dự kiến kéo dài

(VOVTV) - Bế tắc chính trị tại Thái Lan dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài sau khi Chủ tịch Quốc hội Wan Noor tuyên bố hoãn phiên bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 4/8 cho tới khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng về tính hợp hiến của nghị quyết do Quốc hội Thái Lan thông qua, ngăn Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat tái ứng cử trong cuộc bầu chọn Thủ tướng lần 2 ngày 19/7.

Tác giả Ngọc Diệp/VOV Bangkok
04/08/2023 05:55

Phát biểu với báo giới ngày 3/8, Chủ tịch Quốc hội Wan Noor cho biết, cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng, dự kiến diễn ra vào ngày 4/8, sẽ chỉ có thể được tổ chức sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng vào hôm 16/8 tới đây về nghị quyết của Quốc hội bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat vào vị trí Thủ tướng.

Ông Pita đã bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sĩ do liên quan cáo buộc ông sở hữu cổ phần của một công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử nghị sĩ, vi phạm Hiến pháp. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên Thủ tướng không nhất thiết phải là nghị sĩ Quốc hội và có thể được tái đề cử.

Thái Lan tiếp tục hoãn bầu Thủ tướng mới, bất ổn dự kiến kéo dài - Ảnh 1.

Phiên bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới lần thứ 2 tại Quốc hội Thái Lan hôm 19/7/2023. (Ảnh: Chalinee Thirasupa/Reuters)

Chủ tịch Quốc hội Wan Noor cho biết, Hạ viện sẽ vẫn triệu tập cuộc họp vào ngày mai (4/8) để xem xét các chương trình nghị sự khác, bao gồm đề xuất của Đảng Tiến bước nhằm sửa đổi quy định trong Hiến pháp để thu hồi quyền bầu chọn Thủ tướng của các thượng nghị sĩ.

Quyết định của Tòa án Hiến pháp khiến quá trình thành lập Chính phủ mới tại Thái Lan tiếp tục bị trì hoãn, hai tháng rưỡi sau cuộc Tổng tuyển cử 14/5.

Trong khi đó, liên minh 8 đảng gồm 312 ghế tại Hạ viện do Đảng Tiến bước lãnh đạo cũng đã tan rã vào hôm qua (2/8). Đảng Vì nước Thái (Pue Thai), đảng đứng thứ 2 trong cuộc Tổng tuyển cử 14/5 với 141 ghế tại Hạ viện, đã rời liên minh để thành lập một liên minh cầm quyền tiềm năng mới.

Đảng Vì nước Thái khẳng định, đảng này sẽ không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm sửa đổi điều luật chống khi quân 112 trong Bộ luật hình sự và sẽ chính thức đề cử ông Srettha Thavisin, cựu trùm bất động sản, làm ứng cử viên Thủ tướng của đảng này trong cuộc bầu chọn Thủ tướng sắp tới tại Quốc hội.

Ngay sau tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Wan Noor, đồng baht đã giảm 1,1% xuống khoảng 34,64 baht đổi 1 USD, bất chấp quyết định tăng mức lãi suất cơ bản lên 2,25% của Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vào ngày 2/8 nhằm duy trì mức lạm phát ở ngưỡng mục tiêu và ngăn chặn các rủi ro kinh tế-tài chính trong thời gian tới.

Trong bối cảnh chưa thể thành lập Chính phủ mới, Quốc hội Thái Lan khó có thể phê duyệt ngân sách năm 2024 trước tháng 10 tới đây, khiến các khoản đầu tư và chi tiêu công mới cũng sẽ bị trì hoãn.

Ý kiến của bạn