Tin tức

Thái Lan tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine

(VOVTV) - Chính phủ Thái Lan cho biết, 8,3% trong số 50 triệu người nằm trong diện được tiêm vaccine phòng Covid-19 đã được sử dụng ít nhất một mũi. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục được đẩy nhanh trong chiến dịch tiêm chủng toàn quốc.

Tác giả PV / VOV Bangkok
12/06/2021 14:59

Theo thông tin từ chính phủ Thái Lan, có ít nhất 5,66 triệu liều vaccine đã được sử dụng kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành tiêm chủng hồi cuối tháng 2 vừa qua. Theo đó, có 4,14 triệu người đã được tiêm một liều và 1,52 triệu người khác đã nhận đủ hai liều vaccine. Trong chiến dịch tiêm chủng của Thái Lan có 50 triệu người dân được nhắm tới để có thể tạo được miễn dịch cộng đồng và đã có 8,3% trong số này đã được tiêm phòng. Dân số hiện tại của Thái Lan là 66,18 triệu người.

2021-06-07T025041Z_1616499145_RC2EVN942D0P_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-THAILAND.JPG

Thái Lan tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, trong chiến dịch tiêm chủng của mình, toàn bộ nhân viên y tế của nước này đã được tiêm phòng và 85,4% đã được tiêm đủ hai mũi. Trong chiến dịch tiêm chủng của mình, Thái Lan đã sử dụng các loại vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nước và Sinovac nhập khẩu từ Trung Quốc. Chỉ tính riêng tại thủ đô Bangkok, 45 điểm tiêm chủng lớn đã được khởi động để tiêm cho những người đã đăng ký.

Dù đang triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn song tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thống kê có tới 88,48% số ca nhiễm mới tại Thái Lan là do biến chủng virus Alpha từ Anh. Trong khoảng 2 tháng vừa qua, số ca nhiễm mới tại Thái Lan trung bình mỗi ngày khoảng hơn 2.500 trường hợp. Tính tới ngày 12/6, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng gần 200.000 ca nhiễm.

Thái Lan hiện đang cố gắng đạt được mục tiêu mua 100 triệu liều vào cuối năm nay. Cho đến nay, chính phủ đã đảm bảo đơn đặt hàng cho 61 triệu liều vaccine AstraZeneca, cộng với 6 triệu liều từ Sinovac. Chính phủ Thái lan hiện đang trong quá trình ký kết các thỏa thuận mới để mua thêm 8 triệu liều Sinovac, và 25 triệu liều từ Pfizer và Johnson & Johnson.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn