Tin tức

Thái Lan sẽ không tiếp tục sử dụng vaccine Sinovac

(VOVTV) - Giới chức y tế Thái Lan cho biết, nước này sẽ ngừng sử dụng vaccine Covid-19 của Sinovac, Trung Quốc khi nguồn dự trữ hiện tại hết vào tháng 10.

Tác giả PV / VOV Bangkok
19/10/2021 08:50

Thái Lan đã sử dụng hơn 31,5 triệu liều Sinovac kể từ tháng 2/2021, ưu tiên tiêm đủ 2 liều cho nhân viên y tế tuyến đầu, các nhóm có nguy cơ cao và cư dân của Phuket, hòn đảo mở cửa du lịch trở lại theo một kế hoạch thí điểm.

Vào tháng 7 vừa qua, Thái Lan bắt đầu tiêm kết hợp vaccine với mũi 1 của Sinovac, sau đó mũi 2 là AstraZeneca. Thái Lan là quốc gia đầu tiên kết hợp vaccine có nguồn gốc từ Trung Quốc và phương Tây, một chiến lược mà các quan chức y tế của nước này cho biết đã tỏ ra hiệu quả.

2021-09-28T171956Z_1962408258_RC25ZP9JY0AG_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ALGERIA.JPG

Thái Lan sẽ không tiếp tục sử dụng vaccine Sinovac. Ảnh: Reuters

Theo Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh – Bộ Y tế Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này sẽ phân phối tất cả các liều Sinovac trong vài ngày tới và sẽ chuyển sang tiêm kết hợp vaccine AstraZeneca với vaccine Pfizer.

Năm 2022, Thái Lan có kế hoạch mua tổng cộng 120 triệu liều vaccine Covid-19 và đã đặt trước 60 triệu liều AstraZeneca, loại vaccine mà nước này đang có cơ sở chuyển giao công nghệ, sản xuất tại nội địa. Bên cạnh đó, Thái Lan lên kế hoạch sẽ chỉ mua các loại vaccine có hiệu quả chống lại các biến thể mới.

Cho đến nay, Thái Lan đã tiêm chủng đầy đủ cho 36% trong số ước tính 72 triệu người sống ở Thái Lan và hy vọng sẽ đạt tỷ lệ 70% vào cuối năm 2021. Quốc gia này đang chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa trở lại không kiểm dịch vào tháng 11 tại 17 tỉnh cho những người đã tiêm vaccine đến từ các quốc gia có nguy cơ thấp, bao gồm các điểm đến du lịch nổi tiếng như Pattaya, Hua Hin, Chiang Mai và Bangkok.

Ý kiến của bạn