Tin tức

Thái Lan sẽ đánh thuế Youtuber, người bán hàng online

(VOVTV) - Thái Lan sẽ đánh thuế đối với doanh thu từ quảng cáo, bán hàng hoặc kêu gọi quyên góp mà các Youtuber, người bán hàng online và những người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội thu được thông qua các kênh thông tin trực tuyến của họ.

Tác giả PV / VOV Bangkok
11/02/2023 17:24

Theo ông Lawaron Saengsanit, Cục trưởng Cục Thuế, những cá nhân có khoản thu nhập cao tới một mức nhất định có nghĩa vụ phải đóng thuế. Cục Thuế cũng sẽ áp dụng công nghệ hiện đại để giúp những người có thu nhập từ kinh doanh online có thể đóng thuế một cách thuận tiện nhất. Cục Thuế Thái Lan trước đó đã thành công đưa hơn 200.000 người tham gia kinh doanh online vào hệ thống thuế quốc gia.

Picture3_11-02-2023-12-08-06.png

Thái Lan sẽ đánh thuế Youtuber, người bán hành online. Ảnh: Thai BPS

Bên cạnh đó, Cục Thuế sẽ giảm bớt gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và vẫn đang phải nỗ lực để duy trì hoạt động, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch này sẽ được thực hiện hàng năm.

Đối với năm tài khóa 2023, Cục Thuế đã đặt mục tiêu thu thuế lên tới 2,2 nghìn tỷ baht (65,4 triệu USD) trong bốn tháng đầu năm tài khóa, tính từ tháng 10/2022, vượt mục tiêu 60 tỷ baht (1,8 triệu USD), nhờ tăng thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, chủ yếu nhờ sự phục hồi trong lĩnh vực du lịch.

Ý kiến của bạn