Tin tức

Thái Lan phát hiện ca nghi nhiễm một biến thể tái tổ hợp mới của virus SARS-CoV-2

(VOVTV) - Ngày 4/4, một quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận một nhân viên giao hàng nghi nhiễm một biến thể tái tổ hợp mới của virus SARS-CoV-2 chưa từng được phát hiện tại Thái Lan.

05/04/2022 16:38

Theo tờ Bangkok Post, Tổng Giám đốc Cục Khoa học y tế Thái Lan, Tiến sĩ Supakit Sirilak nêu rõ, kết quả giải trình tự gene tại một bệnh viện ở Bangkok vào ngày 22/2 vừa qua cho thấy bộ gene SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của người đàn ông 34 tuổi nói trên rất giống XJ - một biến thể tái tổ hợp mới kết hợp hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron và được phát hiện lần đầu tiên ở Phần Lan cách đây không lâu.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Supakit cho biết thêm, các đơn vị chuyên môn vẫn đang tiến hành thêm các phân tích chuyên sâu để xác nhận trường hợp trên có phải là nhiễm biến thể XJ hay không.

Thái Lan phát hiện ca nghi nhiễm một biến thể tái tổ hợp mới của virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tiến sĩ Supakit thông tin, do tính chất công việc tiếp xúc với nhiều người khiến nhân viên giao hàng trên dễ mắc COVID-19, dù trước đó đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng bệnh. Mặc dù vậy, người này không có bất kỳ triệu chứng nào khi nhiễm bệnh và cho đến nay đã bình phục.

Trước đó, Thái Lan thông báo Trung tâm Y học Genomics thuộc Bệnh viện Ramathibodi (Bangkok - Thái Lan) đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể tái tổ hợp XE kết hợp hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron. Bệnh nhân này đến nay đã phục hồi hoàn toàn.

Tiến sĩ Supakit nêu rõ, hiện không có bằng chứng nào cho thấy hai biến thể tái tổ hợp mới nói trên nguy hiểm hơn các biến thể hiện đang lây lan tại Thái Lan. Ông cho biết thêm rằng dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron đang là biến thể chủ đạo ở Thái Lan và có đặc tính dễ lây lan hơn BA.1.

Trong khi đó, giới chức Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết đã ghi nhận dịch bệnh COVID-19 gia tăng ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn