Tin tức

Thái Lan nới lỏng quy định về nhà hàng giữa làn sóng dịch Covid-19 thứ 3

(VOVTV) - Thái Lan có kế hoạch cho phép các nhà hàng khôi phục dịch vụ ăn uống tại thủ đô Bangkok nhưng giới hạn giờ mở cửa và số khách trong bối cảnh Thái Lan vật lộn với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ ba.

Tác giả Trần Nga / VOV1
16/05/2021 11:14

Các nhà hàng tại những khu vực báo động đỏ như Bangkok sẽ được phép tái mở cửa nhưng công suất phục vụ chỉ 25% và phải đóng cửa lúc 21h. Trước đó, các nhà hàng ở vùng báo động đỏ chỉ được phép mở cửa phục vụ đồ ăn mang đi. Khoảng 100.000 nhân viên nhà hàng sẽ được tiêm vaccine để đảm bảo an toàn.

Thái Lan nới lỏng quy định về nhà hàng giữa làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 - Ảnh 1.

Thái Lan nới lỏng quy định về nhà hàng giữa làn sóng dịch Covid-19 thứ 3. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 4, Thái Lan phải gồng mình chống đợt dịch gây chết chóc lớn nhất. Riêng hôm qua, nước này ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới và 17 ca tử vong. Bangkok là tâm dịch và 4 tỉnh khác được xếp vào diện báo động đỏ.

Các khu mua sắm trên toàn quốc sẽ vẫn phải đóng cửa lúc 21h và các địa điểm giải trí cũng đóng cửa. Thái Lan đã tiêm 2,2 triệu liều vaccine cho những lao động tuyến đầu và các nhóm nguy cơ cao. Một chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn sẽ được triển khai vào tháng 6 tới.

Ý kiến của bạn