Tin tức

Thái Lan & những nguy cơ tiềm tàng khi mở cửa trở lại

(VOVTV) - Giới chức và chuyên gia y tế Thái Lan đang cảm thấy lo ngại về an toàn sức khoẻ cộng đồng khi nước này cho phép khách du lịch từ một số quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh mà không cần phải cách ly từ ngày 1/11 tới.

Tác giả Quang Trung / VOV Bangkok
13/10/2021 14:55

Trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình, thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ mở cửa trở lại đất nước vào ngày 1/11 tới, bất chấp việc Thái Lan có 33% người dân đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo đó, những du khách tới từ các quốc gia có nguy cơ thấp và đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine sẽ được nhập cảnh mà không cần phải cách ly.

Để chuẩn bị cho kế hoạch mang tính chiến lược này, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, Tổng cục du lịch Thái Lan đã chuẩn bị mở cửa trong một thời gian dài, đã thí điểm tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Phuket.

Dựa trên kết quả đã thu được, các tỉnh khác bao gồm cả thủ đô Bangkok sẽ được đưa vào giai đoạn tiếp theo của việc mở cửa trở lại sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ cho ngành du lịch, vốn đóng góp khoảng 15% GDP trước đại dịch.

Thái Lan: Những nguy cơ tiềm tàng khi mở cửa sớm - Ảnh 1.

Nhiều chuyên gia lo ngại Thái Lan mở cửa trở lại sẽ làm bùng phát dịch

Thái Lan mở cửa trong tháng 11 trong bối cảnh một số quốc gia láng giềng như Singapore đã công bố kế hoạch mở cửa trong khi các quốc gia EU, Anh, Mỹ đã mở cửa trở lại. Theo người đứng đầu ngành du lịch Thái Lan, đây là một cuộc thi để thu hút khách du lịch. Chính vì vậy, nếu Thái Lan vẫn áp đặt các biện pháp cách ly đối với du khách thì không thể cạnh tranh được với các quốc gia khác.

Thái Lan từ lâu đã được coi là một điểm đến phổ biến nhất đối với các khách du lịch từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc nhất là vào dịp nghỉ đông và nghỉ tết Nguyên đán. Cùng với đó, Bộ Y tế Thái Lan đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc xét Covid-19 cho du khách khi họ tới sân bay bởi dự kiến số lượng người nhập cảnh sẽ rất lớn.

Người phát ngôn chính phủ Thanakorn thông tin, chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng và tin tưởng sẽ đạt mục tiêu 70% dân số được tiêm đầy đủ trước khi mở cửa. Dự kiến Thái Lan sẽ nhận tổng cộng 178,2 triệu liều vaccine cho tới cuối năm nay.

Tuy nhiên, việc mở cửa sớm cũng làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Tiến sỹ Thiravat Hemachudha, Giám đốc Trung tâm Khoa học sức khỏe các bệnh truyền nhiễm mới cho biết, cá nhân ông ủng hộ việc mở cửa trở lại miễn là không làm trầm trọng hơn tình hình Covid-19 mới tại nước này. Tiến sỹ Thiravat cũng tỏ ra lo ngại sự xuất hiện số lượng lớn khách quốc tế có thể tạo ra các đợt bùng phát dịch bệnh mới.

Tiến sỹ Thira Woratanarat cho biết, tại khoa Y đại học Chulalongkorn đưa ra cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày có thể tăng gấp đôi so với con số hiện tại sau khi mở cửa trở lại. Tiến sỹ Thira đã trích dẫn phân tích về số ca nhiễm mà Chile, Đan Mạch đã phải trải qua khi mở cửa vào 1/10 vừa rồi. Số ca nhiễm mới tại Thái Lan khi mở cửa có thể tăng lên 20.000 ca mỗi ngày và sau đó tiếp tục tăng gấp đôi sau 3 tuần.

Trong khi đó, chuyên gia virus Anan Jongkaewwattana tỏ ra lo ngại về việc tiến hành xét nghiệm RT-PRC khi đặt ra câu hỏi, nếu 100.000 khách tới sẽ tiến hành xét nghiệm như thế nào vì Thái Lan chưa từng thực hiện nhiều ca xét nghiệm như vậy trong thời gian ngắn như vậy.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn