Tin tức

Thái Lan: Nhà trẻ Nong Bua Lamphu mở cửa trở lại, 3 tháng sau vụ thảm sát

(VOVTV) - Nhà trẻ Nong Bua Lamphu, nơi diễn ra vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan, chính thức mở cửa trở lại ngày 4/1, 3 tháng sau vụ việc gây chấn động không chỉ Thái Lan mà toàn thế giới.

Tác giả PV/VOV Bangkok
04/01/2023 14:27

Giám đốc nhà trẻ, bà Nanthicha Punchum cho biết, Nhà trẻ chính thức mở cửa trở lại ngày 4/1 và sẽ tạm thời chuyển đến một lớp học ở trường Ban Nong Kung Srisompho gần đó do phụ huynh không muốn gửi con mình đến cơ sở nơi vụ tấn công xảy ra. Bà Nanthi-ha cũng cho biết đã xin tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng một Nhà trẻ mới.

Thái Lan: Nhà trẻ Nong Bua Lamphu mở cửa trở lại, 3 tháng sau vụ thảm sát - Ảnh 1.

Nhà trẻ Nong Bua Lamphu chính thức mở cửa trở lại ngày 4/1. Ảnh: The Nation

Theo bà Nanthicha, các nhân viên nhà trẻ đã chuẩn bị quần áo trẻ em, trang phục thể dục, giày, tất, ba lô và nệm để phát miễn phí cho trẻ tới tham gia lớp học đầu tiên khi mở cửa trở lại. Nhà trẻ cũng sẽ đưa đón các em đến và về nhà bằng xe của nhà trường để đề phòng tai nạn hoặc sự cố bất ngờ có thể xảy ra.

Thái Lan: Nhà trẻ Nong Bua Lamphu mở cửa trở lại, 3 tháng sau vụ thảm sát - Ảnh 2.

Thái Lan: Nhà trẻ Nong Bua Lamphu mở cửa trở lại, 3 tháng sau vụ thảm sát - Ảnh 3.

Hôm 6/10 vừa qua, một vụ xả súng hàng loạt tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, Đông Bắc Thái Lan, đã khiến 38 người thiệt mạng, bao gồm 25 trẻ em. Hung thủ đã tới nhà trẻ vào giờ ăn trưa và xả súng khi các em nhỏ đang ngủ. Vụ việc đã gây chấn động không chỉ Thái Lan mà toàn thế giới khi nạn nhân là các em bé còn quá nhỏ (từ 2-5 tuổi) và hung thủ vốn là một cựu cảnh sát bị sa thải do sử dụng ma túy.

Ý kiến của bạn