Tin tức

Thái Lan mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ tháng 7

(VOVTV) - Chính phủ Thái Lan đã bật đèn xanh cho tỉnh Phuket mở cửa trở lại với các du khách quốc tế đã tiêm vaccine, bắt đầu từ ngày 1/7. Đây là chương trình thử nghiệm để tiến tới mở cửa du lịch toàn quốc Thái Lan.

Tác giả PV
06/06/2021 15:20

Theo báo Bưu điện Bangkok, kế hoạch này, do Tổng cục Du lịch Thái Lan và Bộ Du lịch, Thể thao Thái Lan trình lên, được thông qua tại 1 cuộc họp do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì hôm 4/6. 

Thái Lan mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ tháng 7    - Ảnh 1.

Tỉnh Phuket sẽ trở thành tỉnh đầu tiên của Thái Lan đón du khách nước ngoài và không yêu cầu cách ly đối với những du khách đã tiêm phòng Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters

Theo đó, từ ngày 1/7, Phuket sẽ trở thành tỉnh đầu tiên của Thái Lan đón du khách nước ngoài và không yêu cầu cách ly đối với những du khách đã tiêm phòng Covid-19.  Đây là sẽ mô hình điểm để Thái Lan rút kinh nghiệm mở cửa toàn bộ đất nước, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết.

Các địa điểm khác được mở cửa tương tự từ ngày 1/10 gồm Bangkok, Phetchaburi (Cha-am district), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin), Chiang Mai, Chon Buri (Pattaya) và Buri Ram. Các địa phương được mở cửa du lịch trở lại đều là các địa phương có nguồn thu du lịch lớn. 

Bộ trưởng Phiphat tin tưởng là tới trước ngày 1/7, ít nhất 70% dân số Phuket, và 100% người làm du lịch địa phương sẽ được tiêm chủng đầy đủ.

Tới thứ Tư tuần vừa rồi, khoảng 60% trong tổng số 466.587 người ở Phuket đã được tiêm 1 liều vaccine Covid-19, trong khi 98.795 đã tiêm liều thứ 2. 

Đối tượng của chương trình điểm về du lịch này là du khách từ các nước ít nguy cơ Covid-19 theo đánh giá của Thái Lan, phải có giấy chứng nhận của nước họ và loại vaccine đã tiêm phải được Thái Lan hoặc WHO phê chuẩn.

Du khách cũng sẽ phải ở trong các khách sạn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh do cơ quan thẩm quyền Thái Lan cấp, phải sử dụng app theo dõi trong suốt thời gian ở lại Thái Lan, đồng thời phải thường xuyên thông báo và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống Covid-19. 

Ý kiến của bạn