Tin tức

Thái Lan: Lo lắng về tác dụng phụ, nhiều cha mẹ ngại ngần cho con em tiêm phòng Covid-19

(VOVTV) - Một cuộc khảo sát gần đây do Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan tiến hành cho thấy nhiều bậc phụ huynh đã không đưa con em mình đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 do lo ngại về những tác dụng phụ có thể xảy ra đối với trẻ.

Tác giả PV / VOV Bangkok
16/05/2022 08:51

Cuộc khảo sát đã được thực hiện từ ngày 22/4 đến ngày 11/5 vừa qua với tiêu đề “Phản ứng của phụ huynh đối với việc tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi.” Cuộc thăm dò cho thấy 77,2% phụ huynh lo lắng rằng con em họ có thể gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng.

55,3% không tin tưởng vào hiệu quả và độ an toàn của vaccine và 37% lo ngại rằng trẻ em không khỏe mạnh, hoặc mắc các bệnh nền có thể gặp phải các phản ứng phụ nghiêm trọng.

Thái Lan: Lo lắng về tác dụng phụ, nhiều cha mẹ ngại ngần cho con em tiêm phòng Covid-19 - Ảnh 2.

Lo lắng về tác dụng phụ, nhiều cha mẹ ở Thái Lan ngại ngần cho con em tiêm phòng Covid-19. Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul/Bangkok Post

Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Suwanchai Wattanayingcharoenchai ngày 15/5 khẳng định vaccine tạo ra khả năng miễn dịch sẽ bảo vệ trẻ nhỏ tránh khỏi nguy cơ gặp phải các triệu chứng nguy hiểm, đôi khi nghiêm trọng do bị nhiễm Covid-19 và sẽ cho phép trẻ quay trở lại trường lớp học tập.

Ông Suwanchai cũng đã đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh còn nghi ngờ tác dụng của vaccine và động viên họ đưa con em đi tiêm phòng Covid-19.

Theo ông Suwanchai, những trẻ có triệu chứng mệt, sốt, hay bị choáng khi tiêm sẽ được điều trị ngay và những trẻ có bệnh nền hoặc đang trong tình trạng không ổn định sẽ được các bác sĩ đánh giá tình trạng trước khi tiêm phòng.

Các triệu chứng sau tiêm chủng phổ biến nhất bao gồm đau hoặc sưng tại chỗ tiêm, đau đầu và mệt mỏi, và cần được theo dõi tại chỗ ít nhất 30 phút sau khi tiêm. Hầu hết các triệu chứng sau tiêm chủng có thể được giảm nhẹ nhờ thuốc và người tiêm cần nghỉ ngơi theo dõi cẩn thận trong vòng một tuần sau tiêm.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan gần đây đã phê duyệt việc tiếp tục sử dụng vaccine Spikevax (Moderna) cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi được khuyến cáo tiêm hai liều Spikevax 0,25ml, bằng một nửa liều lượng dành cho người lớn, với mỗi liều cách nhau ít nhất 4 tuần.

Cuộc khảo sát cũng cho biết 54,1% trẻ em Thái Lan từ 5-11 tuổi đã được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên và sắp tới sẽ được tiêm liều thứ hai.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn