Tin tức

Thái Lan lên kế hoạch để bệnh nhân Covid-19 tự cách ly tại nhà

(VOVTV) - Trước tình trạng số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh, Bộ Y tế công cộng Thái Lan đang lên kế hoạch dự phòng cho phép bệnh nhân mắc Covid-19 có các triệu chứng ít nghiêm trọng có thể tự cách ly tại nhà để dành giường bệnh cho những trường hợp nghiêm trọng hơn.

Tác giả PV / VOV Bangkok
20/04/2021 10:29

Kế hoạch cách ly dự phòng này hiện vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Bộ Y tế Công cộng vẫn cho rằng, mặc dù hệ thống cách ly tại nhà đang được xem xét nhưng vẫn chưa cần thiết vì hệ thống y tế vẫn còn trống khoảng 3.000 giường. Riêng tại thủ đô Bangkok, giới chức y tế thành phố cho biết, hiện Băng Cốc có 2.756 giường bệnh để phục vụ bệnh nhân Covid-19 và gần 3.000 giường bệnh khác đang được bổ sung.

Kế hoạch dự phòng được nghiên cứu nhằm để đối phó với những lo ngại ngày càng tăng khi số giường bệnh đang được lấp đầy nhanh chóng trong đợt đại dịch mới hiện nay và chính phủ cần hành động nhanh chóng trong trường hợp tình hình xấu đi.

dondep-1609134478579.jpg

Thái Lan lên kế hoạch để bệnh nhân Covid-19 tự cách ly tại nhà. Ảnh minh họa

Theo dự kiến kế hoạch cách ly dự phòng tại nhà được công bố ngày 19/4, các bệnh viện có thể xem xét cho phép bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng được tự cách ly trong một tháng để phục hồi tại nhà với một số điều kiện nghiêm ngặt.

Cụ thể, bệnh nhân Covid-19 phải không có triệu chứng, dưới 40 tuổi và không mắc bệnh béo phì hoặc có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh thận mãn tính, bệnh mạch vành, đột quỵ, hoặc các bệnh khác mà bác sĩ cho rằng không an toàn để tự chăm sóc tại nhà. Trong trường hợp người bệnh sống trong các căn hộ chung cư hoặc khu tập thể, họ phải được ban quản lý tòa nhà cho phép. Các bệnh viện sẽ được yêu cầu kiểm tra thường xuyên những bệnh nhân đó trong 14 ngày và cho nhập viện nếu các triệu chứng của họ xấu đi.

Theo Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế (DMS) Somsak Akksilp, vấn đề hiện nay là các bệnh nhân mắc Covid-19 đang có quá trình chờ đợi kéo dài để các bệnh viện có thể thu xếp giường bệnh. Việc nhập viện để chữa trị vẫn là bắt buộc đối với tất cả bệnh nhân Covid-19 nhưng những trường hợp nhẹ và không có triệu chứng, có thể được gửi đến bệnh viện dã chiến hoặc các khu cách ly tại các khách sạn đã được chính phủ cho phép.

Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan cũng cho biết, hệ thống y tế cũng đang triển khai việc tăng số lượng phương tiện vận chuyển bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc lên 100 xe, cho rằng khả năng vận chuyển bệnh nhân nhiễm bệnh hạn chế cũng dẫn đến tình trạng bệnh nhân mắc Covid-19 phải chờ đợi để được nhập viện.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn