Tin tức

Thái Lan là điểm đến nước ngoài hàng đầu của khách Trung Quốc dịp Tuần lễ vàng

(VOVTV) - Ctrip - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc cho biết Thái Lan đang là điểm đến nước ngoài hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.

Tác giả PV/VOV Bangkok
02/10/2023 06:02

Theo công ty này, Tuần lễ vàng năm nay bao gồm cả Tết Trung thu và Quốc khánh của Trung Quốc, kéo dài từ ngày 29/9 đến 8/10. Người dân Trung Quốc đã tăng lượng đặt chỗ du lịch nước ngoài lên gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhu cầu du lịch Thái Lan tăng vọt trong dịp này là do người dân Trung Quốc đang được hưởng chính sách miễn thị thực tạm thời 30 ngày, vốn được Chính phủ Thái Lan triển khai từ hôm 25/9 vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 30/9 bày tỏ hài lòng với thông tin hàng triệu du khách Trung Quốc đang đến Thái Lan trong Tuần lễ vàng. Ông Srettha đã đăng một tin nhắn trên Weibo, một nền tảng blog của Trung Quốc, cho biết ông rất vui mừng vì chính sách miễn thị thực tạm thời của Chính phủ Thái Lan đã được người dân Trung Quốc đón nhận tích cực. Ông hy vọng du khách Trung Quốc sẽ có chuyến tham quan Thái Lan an toàn và ấn tượng.

Thái Lan là điểm đến nước ngoài hàng đầu của khách Trung Quốc dịp Tuần lễ vàng - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan đích thân đón nhóm du khách Trung Quốc tới Bangkok từ Thượng Hải vào sáng 25/9/2023.

Trước đó (hôm 25/9), Thủ tướng Thái Lan cùng nhiều quan chức Chính phủ đã có mặt tại sân bay Suvarnabhumi để tham dự lễ đón VIP dành cho nhóm du khách Trung Quốc đầu tiên được hưởng chính sách miễn thị thực 30 ngày khi nhập cảnh Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng chính sách thị thực này sẽ giúp Thái Lan đạt mục tiêu thu hút 5 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2023, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón từ 28-30 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Ý kiến của bạn