Tin tức

Thái Lan ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng

(VOVTV) - Ngày 21/7, Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng là một thanh niên 27 tuổi người Nigeria và hiện đang ở đảo Phuket, miền nam Thái Lan.

Tác giả PV / VOV Bangkok
22/07/2022 09:19

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Opas Karnkawinpong, người đàn ông này có đi du lịch tới Nigeria, sau đó đã khởi phát các triệu chứng bệnh cũng như ốm mệt khoảng 1 tuần.

Thái Lan ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Opas Karnkawinpong. Ảnh: Bangkok Post

Trước đó, chuyên gia hàng đầu về virus của Thái Lan Yong Poovorawan đã cảnh báo Thái Lan nên thận trọng với nguy cơ dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát trong bối cảnh nước này mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài từ 1/7 vừa qua.

TS. Yong khẳng định sẽ rất khó để kiểm soát sự lây lan nếu để dịch bệnh bùng phát. Ông lưu ý bệnh này có thể lây lan qua tiếp xúc gần gũi, nhưng trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ý kiến của bạn