Tin tức

Thái Lan đối phó với 'khủng hoảng dân số'

(VOVTV) - Nhằm vận động người dân sinh thêm con để ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm dẫn tới một xã hội già hóa, thiếu nhân lực cho tương lai, Chính phủ Thái Lan có kế hoạch lập thêm các trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em, đồng thời khuyến khích những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về niềm vui của cuộc sống gia đình.

07/03/2022 13:12

Chiến dịch này được triển khai trong bối cảnh số trẻ sơ sinh đã giảm gần 30% kể từ năm 2013. Năm 2021, Thái Lan có 544.000 trẻ được sinh ra, mức thấp nhất trong 6 thập kỷ và thấp hơn số trẻ tử vong là 563.000 em, bao gồm cả các ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19.

Trong khi tình trạng nhân khẩu học của Thái Lan tương tự như các quốc gia châu Á khác như Nhật Bản hay Singapore, với tư cách là một thị trường mới nổi dựa vào lao động giá rẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, tác động của vấn đề này đối với nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á còn sâu sắc hơn nhiều.

Thái Lan đối phó với 'khủng hoảng dân số' - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Các quan chức Thái Lan cho biết kế hoạch bao gồm mở các trung tâm hỗ trợ sinh sản tới 76 tỉnh thành, hiện đang giới hạn ở Bangkok và các thành phố lớn khác, đồng thời thu hút sự quan tâm của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để họ giúp truyền tải thông điệp của chính phủ.

Những chính sách như vậy có thể đến quá muộn đối với những người như Chinthathip Nantavong, 44 tuổi, người đã cùng người bạn đời trong suốt14 năm qua quyết định không sinh con. Cô cho biết:

"Nuôi một đứa trẻ rất tốn kém. Một học kỳ học mẫu giáo đã là 50.000 đến 60.000 baht (1.520 USD đến 1.850 USD) và sau đó sẽ lên đến hàng triệu baht". Cô cũng lưu ý rằng các quốc gia khác có các cơ sở chăm sóc và chính sách phúc lợi tốt hơn. Cô tâm sự: "Hiện chúng tôi có một con mèo và nuôi mèo không tốn kém như nuôi một đứa trẻ"

Các chuyên gia cho biết khó có thể nhanh chóng đảo ngược được tình hình khi các điều kiện xã hội đã thay đổi cùng những lo ngại về gánh nặng nợ nần, sự vất vả khi chăm sóc nuôi dưỡng một đứa trẻ trong khi vẫn phải tích lũy tiền để dưỡng già là những yếu tố đã phủ bóng đen lên ý định sinh con của các cặp vợ chồng trẻ.

Teera Sindecharak, một chuyên gia về nhân khẩu học tại trường Đại học Thammasat, nhận định Thái Lan đang hướng tới việc trở thành một "xã hội siêu già", nơi số lượng người trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 20% dân số. Khoảng 18% dân số Thái Lan hiện nay là từ 60 tuổi trở lên. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động/người cao tuổi năm ngoái là 3,4, nhưng đến năm 2040, các quan chức dự báo tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn là 1,7.

Người đứng đầu cơ quan kế hoạch hóa gia đình của chính phủ, bà Danucha Pichayanan cũng lưu ý rằng xu hướng nhân khẩu học cũng có thể ảnh hưởng đến tài chính của chính phủ. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng phúc lợi cho người cao tuổi hiện không được coi là đã phù hợp khi khoản trợ cấp hằng tháng là từ 600 đến 1.000 baht (khoảng 18,5 USD đến 30,8 USD).

Các chuyên gia cũng cho biết thêm rằng nợ nần gia tăng và chi phí giáo dục cũng là những yếu tố chính tác động tới việc lựa chọn sinh con của các cặp vợ chồng và các biện pháp khắc phục ngắn hạn có thể là chưa đủ.

Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho thấy nợ hộ gia đình đã tăng lên gần 90% tổng sản phẩm quốc nội, từ 59% vào năm 2010.

Ý kiến của bạn