Tin tức

Thái Lan đẩy mạnh y học cổ truyền vào chữa trị Covid-19

(VOVTV) - Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan đang chuẩn bị trao 100 ngàn cây giống xuyên tâm liên cho các nhà máy để điều trị cho công nhân bị nhiễm Covid-19.

Tác giả PV / VOV Bangkok
22/07/2021 14:13

Nhu cầu về xuyên tâm liên tại Thái Lan đang tăng cao trong bối cảnh dịch Covid-19 tại nước này tăng vọt khiến nguồn cung cạn kiệt. Thuốc chế từ xuyên tâm liên có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, hạ sốt… nên hiện đang được sử dụng tại Thái Lan để chữa cho các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ.

Theo phó chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan Sakchai Unchittikul, loại thảo dược này có thể giúp ích cho các công nhân tại các khu công nghiệp bởi nhiều người trong số họ chưa được tiêm chủng và số ca bệnh vẫn đang tăng vọt.

Dự kiến sẽ có 12.000 nhà máy sẽ nhận các loại cây giống xuyên tâm liên để trồng và sử dụng cho công nhân.

Thái Lan đẩy mạnh y học cổ truyền vào chữa trị Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Sakchai Unchittikul cho biết, nhiều nhà máy đã chuẩn bị đất để trồng loại thảo mộc này, chỉ cần một thời gian ngắn để trồng và có thể thu hoạch trong vòng 110 - 120 ngày. FTI hy vọng dự án phân bổ cây giống sẽ là một cách khác để giúp các nhà máy đối phó với nhiễm Covid-19 trong lĩnh vực công nghiệp.

Trong khi đó, giới chức y tế Thái Lan cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc người dân tích trữ thuốc chiết suất từ cây này khiến thị trường khan hiếm. Bệnh viện Chaophraya Abhaihubejhr cho biết, số lượng đơn hàng với các sản phẩm từ xuyên tâm liên đang tăng chóng mặt mỗi ngày khiến lượng hàng dự trữ đang trở nên cạn kiệt.

Chính vì thế họ yêu cầu người dân không găm hàng và làm giá để biến động thị trường. Thái Lan hiện tại đang thúc đẩy trồng loại cây này để có nguồn cung lớn hơn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn