Tin tức

Thái Lan dẫn đầu danh sách các điểm đến du lịch ở Đông Nam Á

(VOVTV) - Một cuộc khảo sát gần đây do Hãng tin BBC của Anh thực hiện cho thấy Thái Lan là một trong những điểm đến phổ biến nhất ở Đông Nam Á đối với du khách đến từ Bắc Mỹ và châu Âu.

Tác giả PV / VOV Bangkok
27/12/2022 09:33

Trích dẫn kết quả cuộc khảo sát, Người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Buraphachaisri hôm 26/12 cho biết 57,4% du khách nước ngoài ưa thích Thái Lan hơn các điểm đến du lịch khác trong khu vực.

Theo ông Anucha, cuộc khảo sát cho thấy 4/5 người dân châu Âu có dự định tới du lịch tại khu vực Đông Nam Á sẽ lên đường trong vòng 6 tháng tới. 91% số người được hỏi cho biết họ ưa thích mô hình du lịch văn hóa và du lịch bền vững, mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và những di sản độc đáo tại các điểm đến đã lựa chọn.

z3977062356491_c83f3bfbbab5406febcf3b290f2b2649.jpg

Ngã tư Asok gần Trung tâm thương mại Terminal 21 trên đường Sukhumvit - một điểm đến thu hút nhiều du khách nước ngoài tới, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV Bangkok

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) có kế hoạch quảng bá Thái Lan như một điểm đến du lịch mà mọi người có thể ghé thăm vào mọi thời điểm trong năm. TAT dự kiến sẽ có hơn 11,5 triệu du khách đến thăm Thái Lan trong năm 2022, mang lại khoản doanh thu bằng một nửa so với thời điểm năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Trong năm tới, Thái Lan kì vọng ngành du lịch sẽ mang lại khoản doanh thu tăng lên tới 80% so với thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ngành du lịch nước này đã thu về hơn 3 nghìn tỷ bạt (baht) (hơn 86 tỷ USD) trong năm 2019, trong đó gần 2 nghìn tỷ bạt (55,5 tỷ USD) đến từ khách du lịch nước ngoài và hơn 1 nghìn tỷ bạt (hơn 31 tỷ USD) từ du lịch nội địa.

Ý kiến của bạn