Tin tức

Thái Lan có thể trì hoãn mở cửa các điểm du lịch quan trọng

(VOVTV) - Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan Pipat Ratchakitprapan cho biết, nước này có thể hoãn kế hoạch mở cửa trở lại ở Thủ đô Bangkok và các địa điểm du lịch quan trọng khác đối với các du khách quốc tế đến ngày 1/11 trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở những khu vực này vẫn thấp so với mục tiêu đặt ra.

23/09/2021 20:38

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Pipat cho biết, Thái Lan dự kiến sẽ mở cửa trở lại tại các điểm du lịch lớn, bao gồm Bangkok, Hua Hin, Pattaya và Chiang Mai vào tháng 10 cho du khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ mà không phải qua kiểm dịch.

Tuy nhiên, trên cơ sở những đánh giá về tình hình thực tế diễn biến liên quan tình hình đại dịch COVID-19, cũng như sự sẵn sàng của các ngành, các cấp khác nhau, Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan đã quyết định sẽ đệ trình lên các cấp có thẩm quyền về việc trì hoãn mở cửa trở lại tới ngày 1/11.

Thái Lan có thể trì hoãn mở cửa các điểm du lịch quan trọng - Ảnh 1.

Thái Lan có thể sẽ hoãn kế hoạch mở cửa trở lại ở Thủ đô Bangkok và các địa điểm du lịch quan trọng khác đối với các du khách quốc tế cho đến 1/11 tới. Ảnh: Reuters

Ông Pipat cũng cho biết, một trong những tiêu chí quan trọng nhất để Thái Lan mở cửa các điểm du lịch là phải có ít nhất 70% dân số được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không thể đạt được. Theo Thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmang, hiện chỉ có khoảng 44% dân số của thành phố này được tiêm chủng đầy đủ.

Kế hoạch mở cửa các điểm du lịch quan trọng là một phần trong sáng kiến của Chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch Quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu sẽ tiêm chủng khoảng 70% trong tổng số gần 70 triệu dân vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 Thái Lan (CCSA), đến hết ngày 22/9, nước này mới chỉ có khoảng 22,6% người dân được tiêm đầy đủ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn