Tin tức

Thái Lan có mức nợ hộ gia đình cao gần nhất châu Á

(VOVTV) - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) hôm 21/7 đã công bố một loạt các biện pháp trong dài hạn nhằm giải quyết tình trạng nợ hộ gia đình đã đạt mức cao kỷ lục gần 16.000 tỷ baht (465 tỷ USD), gây trở ngại lớn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tác giả Ngọc Diệp / VOV Bangkok
22/07/2023 16:45

Phát biểu với giới truyền thông hôm 21/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) Ronadol Numnonda cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của Thái Lan là phải điều chỉnh hành vi của cả bên cho vay lẫn người đi vay để đảm bảo chất lượng các khoản nợ và giảm dần mức độ các khoản nợ trong dài hạn.

Theo ông Ronadol, BoT sẽ triển khai một số biện pháp đối phó với tình trạng nợ hộ gia đình tăng cao ngay từ đầu năm tới, trong khi các biện pháp phức tạp hơn như định giá dựa trên rủi ro và sử dụng tỷ lệ trả nợ để đánh giá người vay, có thể sẽ được tiến hành muộn hơn. Đặc biệt, ông Ronadol nhấn mạnh Thái Lan sẽ không thể áp dụng các biện pháp mạnh để nhanh chóng kéo mức nợ hộ gia đình xuống bởi điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế.

bank_22-07-2023-15-05-07.jpg

Một chi nhánh Ngân hàng Krungthai ở Bangkok, Thái Lan

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đặt mục tiêu giảm dần số nợ hộ gia đình xuống 80% GDP từ mức khoảng 90,6% GDP hiện nay - mức cao gần nhất trong số các nền kinh tế lớn ở châu Á, chỉ sau Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc).

BoT cũng đang đẩy nhanh nỗ lực kiềm chế nợ trong khi lãi suất đã tăng lên mức cao nhất trong 8 năm vừa qua, làm tăng rủi ro vỡ nợ đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi không đồng đều.

Khoảng 1/3 người dân Thái Lan đang gánh khoản nợ tổng cộng 15,96 nghìn tỷ baht (463,8 triệu USD) từ những kênh cho vay chính thức và ước tính khoảng 1 nghìn tỷ baht (30 triệu USD) từ các kênh cho vay nặng lãi.

Ý kiến của bạn