Tin tức

Thái Lan chuẩn bị dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

(VOVTV) - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở 17 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok từ ngày 31/10 để hỗ trợ việc mở cửa trở lại đất nước cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ.

Tác giả PV / VOV Bangkok
23/10/2021 10:39

Sắc lệnh do Thủ tướng Thái Lan Prayut ký ban hành đã được công bố trên Công báo Hoàng gia. Theo đó, chính phủ Thái Lan đánh giá tình hình Covid-19 trong nước đang được cải thiện với số ca nhiễm mới ở mức ổn định và bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, cần phải phục hồi nền kinh tế đất nước.

Thái Lan chuẩn bị dỡ bỏ lệnh giới nghiêm - Ảnh 1.

Thái Lan chuẩn bị dỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters

Lệnh giới nghiêm sẽ kết thúc lúc từ ngày 31/10 tới đây tại các tỉnh là khu vực kiểm soát nghiêm ngặt và tối đa nhưng có ý nghĩa du lịch và được chỉ định mở cửa trở lại. Số lượng người có mặt tại các sự kiện công cộng trong các khu vực mở cửa trở lại du lịch sẽ được giới hạn ở mức 500 người. Các địa điểm giải trí ở các tỉnh mở cửa trở lại du lịch sẽ vẫn đóng cửa, bao gồm cả quán rượu, quán bar và karaoke.

Ngày 23/10, giới chức y tế Thái Lan xác nhận 9.742 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 74 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên hơn 1,84 triệu ca, trong đó có 18.699 trường hợp tử vong. Trong thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 mới ở Thái Lan dao động quanh mức trên dưới 10.000 ca mỗi ngày và số ca tử vong do Covid-19 ở mức 2 con số.

Ý kiến của bạn