Tin tức

Thái Lan cấm biểu tình khi đất nước mở cửa trở lại

(VOVTV) - Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh cấm biểu tình và các hoạt động được cho là có nguy cơ lây lan Covid-19 trên toàn quốc khi nước này sắp mở cửa trở lại cho du khách quốc tế.

Tác giả PV / VOV Bangkok
30/10/2021 10:13

Lệnh cấm được ban hành theo Mục 9 của Sắc lệnh Tình trạng Khẩn cấp và đã được công bố trên Công báo Hoàng gia ngày 29/10.

Theo đó, từ ngày 1/11, Thái Lan mở cửa trở lại các khu vực ở 17 tỉnh để khách du lịch từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ được tiêm phòng đầy đủ mà không cần kiểm dịch. Các cuộc biểu tình và các hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đều bị cấm trừ khi được các nhà chức trách liên quan cho phép. Người nào vi phạm sẽ phải chịu án tù 2 năm và/hoặc phạt tiền tối đa là 40.000 bath (tương đương khoảng 1.200 USD).

Thai Lan bieu tinh phan doi chinh phu de Covid bung phat, -reu.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Chính phủ Thái Lan cho rằng, những hạn chế là cần thiết để đảm bảo cho tình hình Covid-19 được kiểm soát khi đất nước tiến hành kế hoạch mở cửa du lịch để phục hồi nền kinh tế và sinh kế của người dân.

Quốc gia Đông Nam Á này đang tích cực chuẩn bị chào đón du khách quốc tế đến các khu vực thuộc 17 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok từ tháng 11 tới với nhiều nới lỏng đối với hoạt động đi lại và kiểm dịch.

Ý kiến của bạn