Tin tức

Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5

(VOVTV) - Không cần xét nghiệm Covid-19 cũng như đặt trước khách sạn cách ly, du khách tiêm đủ hai mũi vaccine có thể tự do di chuyển ngay sau khi nhập cảnh vào Thái Lan, bắt đầu từ ngày 1/5.

Tác giả Ngọc Diệp / VOV Bangkok
22/04/2022 18:22

Trung tâm Xử lý tình hình Covid-19 Thái Lan (CCSA) vừa công bố những thay đổi lớn dự kiến áp dụng với chương trình Test & Go. Theo đó, du khách quốc tế không cần có chứng nhận âm tính Covid-19. Yêu cầu đặt phòng khách sạn tiêu chuẩn SHA+ cũng bị loại bỏ.

Dù vậy, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) vẫn khuyến khích du khách tự xét nghiệm kháng nguyên nhanh và theo dõi sức khỏe khi ở Thái Lan. Yêu cầu về mức chi trả bảo hiểm du lịch sẽ giảm từ 20.000 xuống còn 10.000 đô la Mỹ. Du khách vẫn cần có Thailand Pass. Các tài liệu bao gồm giấy chứng nhận tiêm chủng vẫn cần được tải lên và phê duyệt trước khi du khách đến Thái Lan.

Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5 - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Nguồn: Thai PBS

Những khách du lịch chưa được tiêm vaccine phải đặt phòng khách sạn SHA+ và làm xét nghiệm PCR khi đến nơi và vào ngày thứ năm. Hiện chưa có thông tin chính thức về quy định cách ly tại khách sạn với người chưa tiêm vaccine.

Đây là động thái mới nhất nhằm khôi phục ngành du lịch của Thái Lan sau khi nước này gỡ bỏ quy định yêu cầu du khách phải có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, kể từ tháng 4.

Ngành du lịch được coi là xương sống của nền kinh tế Thái Lan. Trước đại dịch, du lịch chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan, khi lượng du khách tới nước này đạt mức cao kỷ lục.

Mặc dù Thái Lan đang chứng kiến sự tăng trưởng về du lịch, nhưng con số ghi nhận vẫn còn rất khiêm tốn với gần 211.000 lượt khách trong tháng 3, tăng 6.700 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng kém xa so với mức trung bình hàng tháng là 3,3 triệu lượt khách vào năm 2019.

Ý kiến của bạn