Tin tức

Thái Lan: 30 trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ xét nghiệm âm tính với virus

(VOVTV) - Tất cả 30 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Thái Lan đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus và nước này đang tiếp tục truy vết để không bỏ sót bất kỳ ca bệnh nào.

Tác giả PV / VOV Bangkok
02/08/2022 15:49

Theo Tiến sĩ Opart Karnkawinpong, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, 30 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ nói trên nằm trong số 42 người có tiếp xúc gần gũi với hai ca bệnh đã được xác nhận ở Thái Lan.

Thái Lan: 30 trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ xét nghiệm âm tính với virus - Ảnh 1.

Ảnh: Thai PBS

Trường hợp đầu tiên là một người Nigeria 27 tuổi, hiện đang được điều trị cách ly ở Campuchia sau khi trốn điều trị tại Thái Lan. Trường hợp thứ hai là một người đàn ông Thái Lan, có quan hệ tình dục đồng tính với một nam giới người nước ngoài, và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Vajira ở Bangkok.

Tiến sĩ Opart lưu ý rằng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo việc tiêm chủng hàng loạt phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ là không cần thiết, nhưng những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao như nhân viên y tế tuyến đầu hay nhân viên phòng xét nghiệm, có thể vẫn cần được tiêm chủng.

Tính đến ngày 1/8, thế giới ghi nhận 22.816 ca đậu mùa khỉ tại 76 quốc gia, trong đó tỷ lệ mắc cao nhất là Mỹ (5.189 ca), Tây Ban Nha (4.386 ca), Đức (2.595 ca), Anh (2.469 ca), và Pháp (1.955 ca).

Ý kiến của bạn