Nông nghiệp

Thạch đen xứ Lạng xuất khẩu sang Trung Quốc: Cơ hội mới cho nông dân

(VOVTV) - Nghị định thư xuất khẩu thạch đen của Việt Nam sang Trung Quốc vừa được hai bên ký kết đã mở ra cơ hội mới cho bà con nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mỗi kg thạch đen có giá cao gấp 2-3 lần trước đó, trong khi đây là cây dễ trồng, chi phí thấp.

Tác giả Vũ Khuyên - Chí Phương / VOVTV
28/11/2020 20:41

Sau một thời gian đàm phán, ngày mùng 8/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã chính thức ký với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức ký Nghị định thư về việc xuất khẩu sản phẩm thạch đen sang Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt mở ra thị trường đối với sản phẩm đặc trưng và có tiềm năng rất lớn của vùng miền núi phía Bắc.

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, cây thạch đen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trồng tập trung chủ yếu tại 3 huyện gồm: Tràng Định, Bình Gia và Văn Lãng. Diện tích cây thạch đen hàng năm vào khoảng 2.000ha, với sản lượng đạt hơn 10.000 tấn.

Thạch đen là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân miền núi, vùng dân tộc ít người. Tỉnh Lạng Sơn đã đưa thạch đen là cây trong danh mục những sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương để chỉ đạo sản xuất.

Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải chuẩn hóa quy trình canh tác và tổ chức sản xuất, sản xuất phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà nhập khẩu.

Những ngày này, đi bất cứ xã nào ở huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn đều thấy sự vui tươi, phấn khởi hiện lên trên gương mặt những nông dân trồng thạch đen khi giá của loại cây này đã tăng mạnh và diện tích trồng được mở rộng tối đa để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.

Ý kiến của bạn