Giải trí

Tết tóc xinh như idol Hàn Quốc

(VOVTV) - Tết tóc đang được nhiều sao Hàn Quốc sử dụng để khiến mái tóc trở nên xinh xắn, đáng yêu và lôi cuốn hơn.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
25/11/2020 08:08

Các thần tượng Hàn Quốc với nhiều phong cách khác nhau sẽ có cách "biến tấu" mái tóc của mình sao cho phù hợp, trong đó có tết tóc. Những kiểu tết tóc này không hề cầu kỳ nên dễ dàng có thể thực hiện ở nhà nhưng lại đem tới hiệu quả thời trang cao. 

Tết tóc mái

Đây là kiểu "trang điểm" cho tóc đơn giản và dễ dàng thực hiện nhất. Thành viên Joy của nhóm Red Velvet và Lee Hi đã lựa chọn cách tết tóc mái lỏng tay. Trong khi thành viên của nhóm nhạc tân binh nhà SM - Giselle lại lựa chọn cách tết hạ dần về phía sau nhìn trông rất nữ tính. 

Cách tết tóc mái được nhiều idol Hàn Quốc ưa chuộng

Tết tóc thả

Tết tóc thả chỉnh là tết một vào lọn tóc với nhau sau đó thả ra cùng mái tóc để tạo điểm nhấn. Đây là cách để biến mái tóc xõa dài nhàm chán trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn. Chỉ cần 30 giây là có thể hoàn thành xong kiểu tết tóc được nhiều idol Hàn ưa chuộng này. 

IU và Yeji (Itzy) rât thường sử dụng cách tết tóc này

Tết tóc thấp hai bên

Kiểu tóc đáng yêu này được rất nhiều nữ thần tượng K-pop"ưu ái". Chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi cũng đủ biến những thần tượng có phong cách mạnh mẽ, lạnh lùng thành một cô nàng dễ thương, nữ tính. 

Tết tóc 2 bên khiến các idol Hàn càng trở nên dễ thương hơn

Tết lệch một bên

Kiểu tóc tết lệch một bên tạo cảm giác nhẹ nhàng nữ tính và trông trẻ trung hơn. Kết hợp mái tóc tết lệch với outfit nhẹ nhàng càng tôn lên nét dịu dàng, trong sáng. Tuy nhiên, kiểu tóc cũng rất hợp với bộ quần áo năng động, tạo cảm giác trẻ trung. 

Tóc tết lệch cực dễ thương

Tết tóc cùng phụ kiện

Một mái tóc tết kết hợp với các sợi dây màu sắc chính là sự điểm nhấn tuyệt vời, khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải chú ý. Kiểu tết tóc kèm phụ kiện được nhiều ca sĩ Hàn Quốc mang lên trên sân khẩu biểu diễn. 

Mái tóc tết kèm phụ kiện khiến cho idol càng thêm bắt mắt hơn khi biểu diễn

Những các tết tóc trên rất đơn giản nên có thể thực hiện ở nhà. Chỉ cần 5 phút là có thể trở thành thần tượng K-pop. 

Ý kiến của bạn