Khám phá

Tết của giới trẻ là đi du lịch

(VOVTV) - Thay vì ở nhà, nhiều bạn trẻ lựa chọn xách ba lô lên đường đi du lịch và đón năm mới ở một nơi xa nhà, có thể là một điểm đến yêu thích, cũng có thể là một vùng đất xa lạ. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến những năm gần đây.

Tác giả Moon / VOVTV
31/12/2020 09:00

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, đôi khi người trẻ đã quên bẵng đi việc dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Du lịch Tết chính là một cơ hội hiếm có để gắn kết lại tình cảm, làm mới bản thân hoặc đơn giản chỉ là muốn đổi gió cho năm mới thêm chút gia vị.

Vậy nên những năm gần đây, xu hướng đi du lịch Tết ngày một tăng và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Việc kỳ nghỉ kéo dài thêm nhiều ngày lại càng thôi thúc giới trẻ xách ba lô lên và đi.

1. Du lịch Tết là khoảng thời gian thích hợp để “sạc” lại bản thân

Tết của giới trẻ là đi du lịch - Ảnh 1.

Hang Rái ở Ninh Thuận là một điểm đến được nhiều bạn chọn lựa. Ảnh: VA

Một năm qua chắc hẳn bạn đã hoạt động hết công suất vào công việc cũng như học tập. Nhất là vào các tháng cuối năm “những deadline phải chạy, những món đầu tư nợ và cho vay” đều phải được giải quyết ổn thỏa. Vậy nên sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, bạn nên thực hiện một chuyến du lịch để “sạc” lại bản thân.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để bạn tách mình ra khỏi cái không khí căng thẳng thường trực của cuộc sống và tìm cho mình những năng lượng và tinh thần mới. Ở một nơi có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, có con người địa phương thân thiện, hồn nhiên, có những bức ảnh lưu lại kỷ niệm mang về... Tất cả điều mới mẻ này sẽ giúp bạn loại bỏ mọi áp lực hằng ngày và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Trong những phút giây thư thái đó, có thể bạn sẽ tìm cho mình được một mục tiêu phấn đấu cho quãng đường sắp tới.

2. Thời gian hoàn hảo cho chuyến du lịch Tết ngắn ngày

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 kéo dài 3 ngày. Khoảng thời gian trên là đủ để có một chuyến "reset" lại bản thân, tái tạo năng lượng tích cực cho một chặng đường mới. 

Bạn Cao Gia Bách (20 tuổi) - Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định ăn Tết ở một nơi xa chia sẻ: "Mình muốn đón Tết theo một cách mới lạ, nơi có những cái Tết khác với Tết mà mình vẫn thường trải qua, vậy nên năm nay mình sẽ đến mảnh đất miền Trung mà cụ thể là 3 địa điểm Quảng Bình - Huế - Hội An. Mình nghĩ mỗi nơi có một tập quán khác nhau nên đi nhiều để biết nhiều hơn. Khoảng thời gian được nghỉ không quá dài mà cũng không quá ngắn đủ để mình trải nghiệm được "

Du lịch Tết

Bạn Cao Gia Bách đón Tết Dương lịch bằng chuyến đi dài ngày qua 3 địa điểm Quảng Bình - Huế - Hội An. Ảnh: NVCC

"Những chuyến đi như thế này cũng có cái hay ho, mình hướng về gia đình nhiều hơn. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch này thì mình cố gắng sắp xếp thời gian một tí, tốt nhất là hoàn thành xong mọi công việc để khi bắt đầu hành trình sẽ không còn phải bận tâm gì nữa", Bách kể thêm.

Du lịch Tết

Một số địa danh nổi tiếng ở Huế mà bạn Gia Bách đã ghé qua. Ảnh: NVCC

Như vậy quãng thời gian nghỉ dài hơn cùng với sự khéo léo sắp xếp của mỗi cá nhân là điều kiện đủ để cho những chuyến du lịch đầu năm. Không những thế, ngày Tết còn là khoảng thời gian mà chúng ta được phép tạm dẹp sang một bên tất cả những áp lực vô hình như "deadline" bài vở, những tin nhắn công việc "ting ting" sáng đêm không hồi kết. Lúc này đây, bạn có tắt điện thoại để lên rừng xuống biển suốt cả một tuần cũng không ai lên tiếng trách móc, nặng nhẹ.

3. Những chuyến đi gắn kết tình cảm

Người ta thường ví một chuyến đi tựa như một lần chuyển nhà bởi mọi người cùng nhau đến một nơi xa lạ, cùng nhau trải nghiệm và hiểu biết về địa phương du lịch. Và sau tất cả, gia đình lại yêu thương, thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Sự kết nối với người thân là thành quả ngọt ngào mà ai trong chúng ta cũng muốn đạt được sau mỗi chuyến đi.

Du lịch Tết

Gắn kết gia đình trong mỗi chuyến đi. Ảnh: Internet

Không chỉ với mỗi gia đình mà đây cũng là dịp hâm nóng tình cảm bạn bè, tình nhân. Nhân dịp du lịch Tết Dương lịch năm nay, anh Lê Ngọc Thuận (23 tuổi) ở Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội đã quyết định cầu hôn với bạn gái ngay trên đỉnh Fansipan - Sapa. Sau này, đây không chỉ ngày lễ quan trọng của cả nước mà đó còn là ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đời anh.

Anh Ngọc Thuận chia sẻ: "Thực ra lúc đầu bọn mình định chọn ngày lễ Noel để đi nhưng vì một số lí do nên chuyển sang ngày gần cuối năm cũng là ăn mừng Tết Dương lịch luôn. Thật may vì lúc đi không gặp khó khăn nào. Kế hoạch đi chơi bọn mình đều chuẩn bị từ khá lâu rồi vì tầm dịp lễ Tết mọi người hay đi đông. Còn kế hoạch cầu hôn thì không ai biết cả, có mình mình tự chuẩn bị thôi nên ai cũng ngạc nhiên lắm."

Nhờ chuyến đi du lịch Tết Dương lịch năm nay này mà anh Lê Ngọc Thuận đã cầu hôn thành công với bạn gái. Ảnh: NVCC

Những chuyến đi cho con người ta một nốt trầm để nghỉ ngơi, để nhìn lại và thực sự nghĩ về những giá trị trong cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Không những thế, trên hành trình du lịch đến với các miền đất lạ, chính sự đồng hành của những người thân yêu sẽ tiếp thêm động lực cho mỗi người để có thể tự tin mở lòng khám phá thế giới xung quanh. Khi cùng nhau trải nghiệm, những hoạt động khám phá đầy thử thách như băng rừng, vượt thác, trèo đèo, lội suối... sẽ không còn mệt nhọc hay vất vả, mà thậm chí trở nên đáng nhớ hơn. Sau tất cả, điều đọng lại sẽ là những nụ cười, những kỷ niệm ấm áp theo ta suốt cuộc đời.

Với những ý nghĩa và kỷ niệm mà mỗi hành trình mang lại, mỗi chuyến du lịch cùng người thân, gia đình vì thế đã trở thành một trong những hoạt động yêu thích của người trẻ, vừa bồi đắp được các mối quan hệ gần gũi, vừa làm giàu thêm đời sống tinh thần.

4. Vô vàn địa điểm phù hợp với “hầu bao” giới trẻ

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc lựa chọn một chuyến du lịch quốc tế là điều khó không tưởng. Tuy nhiên, không vì vậy mà làm nản lòng các tín đồ yêu thích sự "xê dịch". Vô vàn những điểm đến lý tưởng trên mảnh đất hình chữ S đang dang rộng vòng tay chào đón chúng ta. Kể cả những điểm du lịch bạn chưa từng đặt chân đến hay đã từng ghé thăm thì đều có một sự thay đổi đáng kể. Hãy tin rằng mỗi một lần đến sẽ là một lần trải nghiệm khác biệt.

Không thiếu địa điểm để bạn lựa chọn trong kỳ nghỉ dưỡng này. Ảnh: Internet

Việc chúng ta lựa chọn du lịch trong nước không chỉ góp phần kích cầu du lịch nội địa đã bị "đóng băng" bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà còn thêm phần biết, hiểu và yêu đất nước của chúng ta hơn. Bật mí một tin mừng cho các bạn trẻ là năm nay nhằm khôi phục du lịch nên sẽ có nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi, giá cả lại vô cùng "hạt dẻ" cực thích hợp "hầu bao" giới trẻ.

Du lịch Tết

Giá cả phải chăng là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện chuyến đi. Ảnh: Internet

Trong nhịp sống vội vã hiện nay, người trẻ có nhiều lựa chọn đi chơi Tết. Mỗi người đều có một cách khám phá và cảm nhận Tết Nguyên đán riêng biệt. Dù mạnh dạn lựa chọn đón Tết ở một nơi xa hay trở về bên gia đình như tục lệ bao đời nay của người Việt thì các bạn trẻ thời này vẫn hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của Tết, đó là trao đi để nhận lấy yêu thương.

Ý kiến của bạn