Tin tức

Tây Ban Nha vẫn chật vật trong tuyết rơi kỷ lục

(VOVTV) - Ngày 12/1, miền Trung và miền Đông của Tây Ban Nha tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cực thấp, thậm chí nhiều vùng ghi nhận mức thấp kỷ lục, trong đợt rét được đánh giá là mạnh nhất trong hàng chục năm qua.

Tác giả VOVTV / Reuters
13/01/2021 10:53

Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cho biết đợt lạnh mạnh đã khiến nhiệt độ tại khu vực miền Trung và miền Đông nước này trong đêm 11/1 xuống ở mức -25,4 độ C. Riêng tại thủ đô Madrid, nhiệt độ đo được là -10,8 độ C, mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua, trong khi nhiệt độ tại sân bay Barajas, cũng tại Madrid, là -13,2 độ C.

2021-01-10T101432Z_2008314095_RC2Y4L9UOD2I_RTRMADP_3_SPAIN-WEATHER-SNOW.JPG

Công nhân dọn dẹp trước lối vào một nhà ga ở Madrid. Ảnh: Reuters

Sau trận bão tuyết mạnh nhất trong hàng thập kỷ qua phủ trắng khắp nơi, thủ đô Madrid nỗ lực nối lại hoạt động dọn dẹp tuyết để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, hoạt động này gặp khó khăn do nhiệt độ thấp và nhiều cây đổ do băng giá. Theo các nhà chức trách, bão tuyết Filomena đã quật đổ khoảng 150.000 cây trong thành phố, làm gián đoạn hệ thống điện và phương tiện giao thông công cộng.

Cho tới nay mới chỉ có 28 trong tổng số 200 tuyến xe buýt tại Madrid hoạt động trở lại và 17 trong số 28 tuyến này sẽ ưu tiên chở người đến bệnh viện. Kể từ sau khi xảy ra bão tuyết, mới chỉ có dịch vụ tàu điện ngầm hoạt động 24h/ngày để phục vụ nhân viên chủ chốt.

Một người dân chia sẻ: "Họ cảnh báo tuyết sẽ rơi khoảng hơn 1 tuần nhưng tôi nghĩ tuyết giờ rơi nhiều hơn dự đoán. Đợt tuyết rơi lần này ở Madrid thực sự lớn, tôi chưa từng thấy như vậy trước đây."

Cuộc sống của người dân thủ đô Madrid cũng bị đảo lộn do giá rét. Một số người cho biết đường ống đóng băng khiến họ không có nước sinh hoạt. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến nhiều người phải nhập viện.

Ý kiến của bạn