Tin tức

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 sớm nhất châu Âu

(VOVTV) - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 22/11 thông báo, nước này cùng với Đức sẽ là hai quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai kế hoạch cụ thể về việc tiêm vắc-xin ngăn ngừa Covid-19 cho dân chúng, bắt đầu từ tháng 1/2021.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
23/11/2020 08:47

Kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 của Tây Ban Nha

Thông tin trong buổi họp báo ngày 22/11 tại thủ đô Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, Tây Ban Nha sẽ triển khai một chương trình toàn diện về tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho dân chúng và dự kiến sẽ bảo vệ được một lượng lớn người dân sau 6 tháng triển khai.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết: "Tôi muốn thông báo rằng Tây Ban Nha, cùng với Đức, sẽ là các quốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên có một kế hoạch hoàn thiện về việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho dân chúng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ tháng 9/2020 và sẽ công bố chi tiết tại cuộc họp nội các vào ngày 24/11."

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 sớm nhất châu Âu - Ảnh 1.

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 sớm nhất châu Âu. Ảnh minh họa: Reuters

Theo kế hoạch được chính phủ Tây Ban Nha đưa ra, trước mắt nước này sẽ triển khai 13.000 điểm tiêm vắc-xin trên toàn lãnh thổ trong tháng 1, sau đó sẽ mở rộng thêm.

Tây Ban Nha là nước châu Âu có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai tại châu Âu, sau Pháp, với hơn 1,5 triệu ca nhiễm. Cũng trong ngày 22/11, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã công bố các dữ liệu mới cập nhật về đại dịch Covid-19 tại nước này, trong đó cho thấy, các bệnh nhân Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện tại Tây Ban Nha sớm hơn rất nhiều so với thông tin ban đầu là phải đến tháng 3/2020 Tây Ban Nha mới có các bệnh nhân Covid-19.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, các bệnh nhân Covid-19 đã xuất hiện tại Tây Ban Nha ngày từ ngày 1/1/2020, với 110 bệnh nhân nhập viện trong 2 tuần đầu tháng 1/2020 và đến cuối tháng 1/2020, con số này là 223 người. Tuy nhiên, vào thời điểm đó do chưa có các bộ thử Covid-19 nên giới chức y tế Tây Ban Nha không phát hiện được nguồn bệnh.

Các thông tin này từ Bộ Y tế Tây Ban Nha càng củng cố thêm giả thuyết về việc virus SARS-CoV-2 đã âm thầm lây lan tại các nước châu Âu từ những tháng cuối năm 2019, tức sớm hơn 3 tháng so với thời điểm dịch bùng nổ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tuần trước, Viện nghiên cứu ung thư quốc gia Italia công bố nghiên cứu cho thấy bệnh nhân Covid-19 đã xuất hiện ở Italia từ tháng 9/2019. Tại Pháp, đã có ít nhất 2 bệnh nhân Covid-19 nhập viện từ tháng 10/2019.

Kế hoạch tiêm vắc-xin của một số quốc gia châu Âu

Về diễn biến dịch Covid-19 tại châu Âu, trong ngày 22/11, chính phủ Pháp đã hé lộ những thông tin đầu tiên về việc sẽ nới lỏng các lệnh phong tỏa từ tuần này, xoay quanh 3 cột mốc thời gian từ nay cho đến đầu tháng 1/2021.

Tại Anh, trong ngày hôm nay, 23/11, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có bài phát biểu khẳng định việc chấm dứt phong tỏa từ ngày 2/12. Trong khi đó tại Đức, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz tuyên bố, nước Đức sẽ phải kéo dài lệnh bán phong tỏa thêm ít nhất là 3 tuần nữa, đến sát Giáng sinh năm nay.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn