Tin tức

Tàu mắc cạn trên kênh đào Suez từng gây tai nạn năm 2019

Tàu Ever Given mắc cạn, đang gây tắc nghẽn kênh đào Suez đã từng va chạm với phà tại Đức năm 2019.

29/03/2021 14:41

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin năm 2019, khi đi qua sông Elbe gần Hamburg (Đức), Ever Given đã đâm vào một chiếc phà nhỏ. Khi đó, phà không có hành khách nhưng người lái phà bị thương nhẹ và chiếc phà bị hư hỏng nhiều phần.

Tàu mắc cạn trên kênh đào Suez từng gây tai nạn năm 2019 - Ảnh 1.

Tàu Ever Given mắc cạn tại kênh đào Suez. Ảnh: Reuters

Sau khi va chạm, Ever Given không dừng lại mà tiếp tục di chuyển để tránh gây tắc nghẽn trên sông.

Chính quyền địa phương đã điều tra về vụ va chạm và kết quả cho thấy thuyền trưởng Ever Given không phải là người mắc lỗi mà nguyên nhân dẫn đến vụ việc là gió quá mạnh.

Ever Given dài 400 mét, là một trong những tàu vận tải lớn nhất thế giới. Con tàu này mắc cạn tại kênh đào Suez từ sáng 23/3 (video dưới, nguồn: RT).

Các quan chức Ai Cập ban đầu cho rằng nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do thời tiết với gió mạnh và bão cát. Tuy nhiên, đến ngày 27/3, giới chức Ai Cập đánh giá vụ mắc cạn là do “lỗi kỹ thuật và con người”.

Công ty vận tải biển Đài Loan (Trung Quốc) Evergreen là đơn vị vận hành Ever Given. Hiện chưa rõ đội ngũ điều khiển Ever Given trong vụ tai nạn năm 2019 và tháng 3/2021 này có có cùng là một hay không. 

Tờ Wall Street Journal nhận định rằng với kích thước lớn như Ever Given, khó có thể xảy ra nhiều tai nạn gần nhau đến như vậy.

Trong đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội ngày 27/3, tàu lai dắt đã góp phần dịch chuyển nhẹ được Ever Given. Tuy nhiên, giới chức địa phương vẫn chưa thể xác định rõ cụ thể thời gian giải cứu được Ever Given. Một số ý kiến kỳ vọng rằng thủy triều cao ngày 29/3 có thể góp phần di chuyển con tàu.

Ý kiến của bạn